Hai án tử hình, bốn án chung thân cho 6 đối tượng buôn bán ma túy

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên 2 án tử hình, 4 án tù chung thân cho 6 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Thanh Hóa về Hà Nội.

Trong 2 ngày 4 và 5/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên 2 án tử hình, 4 án tù chung thân cho 6 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Thanh Hóa về Hà Nội.

Hai bị cáo Đỗ Phương Tây (sinh năm 1967, trú ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và Bùi Huy Hoàng (sinh năm 1984, ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cùng bị tuyên án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 251, khoản 4-Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bốn bị cáo Lê Anh Tuấn (sinh năm 1990, ở xã Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Trịnh Thị Mai Lan (sinh năm 1979, trú tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thị Định (sinh năm 1978, trú tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) và Lê Hải Long (sinh năm 1986, ở thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đều bị phạt tù chung thân về cùng tội danh trên.

Ngoài ra, 2 bị cáo: Đỗ Phương Tây và Lê Anh Tuấn mỗi bị cáo còn bị phạt thêm 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 249, khoản 1-Bộ luật Hình sự năm 2015. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Tây lĩnh án tử hình, bị cáo Tuấn bị phạt tù chung thân.

Tại phiên tòa đã làm rõ, tháng 5/2018, Đỗ Phương Tây quen biết Trịnh Thị Mai Lan và Nguyễn Thị Định. Sau một thời gian ngắn quen biết, Tây và Lan nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau.

Cùng thời điểm, Lan biết nhân tình là “trùm” đường dây ma túy lớn. Lan rủ Định tìm mối tiêu thụ ma túy tại Thủ đô để Tây cung cấp, bán kiếm lời và Định đồng ý.

Định đã kết nối được với một đối tượng tên Hương (không rõ lai lịch) và thỏa thuận việc mua bán ma túy đá với giá 320 triệu đồng/kg.

Tìm được mối hàng lớn, Định gọi điện cho Lan, Tây ở Thanh Hóa đặt mua 2kg ma túy đá với giá 500 triệu đồng.

Thống nhất xong giá cả, Tây và Lan đã báo cho Định biết tối 11/6/2018 sẽ giao ma túy cho Định.

[Khởi tố băng nhóm mua bán gần 30kg ma túy các loại ở TP Hồ Chí Minh]

Ngay sau đó, Tây bảo Bùi Huy Hoàng mang 480 triệu đồng rồi lái xe ôtô lên khu vực Cổng Trường (Mường Lát, Thanh Hóa) để đưa tiền và nhận ma túy từ một đối tượng (chưa xác định được lai lịch) với tổng số 4kg ma túy “đá” cùng hơn 3.000 viên hồng phiến.

Sau khi cùng nhau sử dụng ma túy, Tây trực tiếp lái ôtô chở Hoàng, Tuấn cùng hơn 4kg ma túy ra Hà Nội.

Sáng 12/6/2018, Tây, Hoàng nằm ở khách sạn chờ, còn Tuấn mang 1.700 gram ma túy đá đi giao hàng cho Lê Hải Long thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Từ lời khai của Tuấn, Long, lực lượng công an đã bắt giữ thêm Tây, Hoàng cùng một khối lượng lớn ma túy để trong xe ôtô của các đối tượng này.

Tổng cộng, số ma túy mà Tây, Hoàng đã mua bán và phải chịu trách nhiệm là hơn 3.900 gram. Các bị cáo còn lại phải chịu trách nhiệm về số ma túy mà Tuấn mang đi giao dịch là gần 1.700 gram./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục