Hai bộ trưởng nội các Nhật Bản thăm đền Yasukuni

Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin Shindo và Quốc vụ khanh vấn đề bắt cóc công dân Nhật của Triều Tiên Keiji Furuya đã thăm đền Yasukuni.
Hai bộ trưởng nội các của Thủ tướng Shinzo Abe sáng 15/8 đã đếnviếng tại ngôi đền Yasukuni. Độngthái này có thể sẽ gây ra những phản ứng nhất định từ phía các nước láng giềng ởkhu vực Đông Bắc Á.

Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin Yoshitaka Shindo vàQuốc vụ khanh phụ trách vấn đề bắt cóc công dân Nhật của Triều Tiên KeijiFuruya đã thăm ngôi đền thời thần đạo ở thủ đô Tokyo này.

Thủtướng Abe không viếng đền mà đã nhờ Trợ lý đặc biệt Koiichi Hagiuda thông quađảng Dân chủ Tự do (LDP) chuyển tiền cúng dường của cá nhân ông đến đềnYasukuni.

Sau khi viếng đền, các vị bộ trưởng đã đến đặt vòng hoa tại nghĩatrang quốc gia Chidorigafuchi. Yasukuni là nơi đặt bài vị của các tội phạm chiếntranh hạng A của Nhật Bản.

Chuyến thăm này diễn ra vào ngày kỷ niệm Nhật Bản đầu hàng đồng minh trongChiến tranh thế giới thứ hai năm 1945.

Các nước láng giềng trong đó có TrungQuốc và Hàn Quốc coi Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản vàcho rằng việc các nghị sỹ Nhật đi thăm ngôi đền là hành động nhằm che đậy quákhứ chiến tranh.

Bộ trưởng Shindo nói với các phóng viên tại đền Yasukuni rằng ông đã thămđền với “tư cách cá nhân,” không phải là tư cách bộ trưởng, đồng thời cho biếtông không tham khảo ý kiến của Thủ tướng Abe trước khi thực hiện chuyến viếngthăm này.

[Quan chức Trung, Nhật hội đàm về vấn đề Yasukini]

Một số bộ trưởng cũng cho biết họ sẽ thăm đền Yasukuni vào dịp này. ÔngAbe từng khẳng định ông sẽ không ra chỉ thị về việc các thành viên nội các cónên đi viếng đền hay không. Việc Thủ tướng Abe không đi thăm đền được giới quansát đánh giá là để tránh gây căng thẳng trong quan hệ với Bắc Kinh và Seoul vốnđang bị tổn hại bởi các tranh cãi lãnh thổ và vấn đề lịch sử.

Đánh giá về việc Thủ tướng Abe quyết định không thăm đền Yasukuni nhânngày kết thúc chiến tranh 15/8, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đangtrong chuyến công cán đến Nhật Bản và Trung Quốc, Robert Menendez ngày 14/8 cho rằng đây là “một quyết định hướng tới tương lai.”

Cùngngày, ông Menendez dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với ông Abe.

Thượng nghị sỹ Menendez nhấn mạnh rằng nếu Nhật Bản muốn đóng vai trò cótrách nhiệm ở Đông Á và cộng đồng quốc tế thì “động thái hướng đến tương lai nàylà vô cùng cần thiết.”

Việc từ bỏ kế hoạch viếng đền của ông Abe phản ánh quanđiểm rằng Nhật Bản đã xác định rõ ràng vai trò và lập trường của nước này.

Trước đó, ngày 14/8, Thượng nghị sỹ Menendez đã hội đàm với Chủ tịch đảngCông minh Mới (NKP) Natsuo Yamaguchi tại trụ sở Quốc hộivà đề nghị Nhật Bản khôi phục mối quan hệ Nhật-Trung đang nguội lạnh./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách tham quan “Thế giới băng tuyết” Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 23/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế băng tuyết – "Vàng trắng" của Trung Quốc

Theo kế hoạch quốc gia của Trung Quốc về kinh tế băng tuyết, ngành này được dự đoán sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc mở rộng việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế chất lượng cao vào năm 2030.