Hải Dương: Khởi tố đối tượng hành hung một Phó Chủ tịch xã

Công an thành phố Hải Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ đối với Phạm Văn Tùng và Nguyễn Văn Mạnh, tại xã An Thượng, thành phố Hải Dương.
Hải Dương: Khởi tố đối tượng hành hung một Phó Chủ tịch xã ảnh 1Khu vực xảy ra vụ việc tại xã An Thượng, thành phố Hải Dương. (Nguồn: tienphong.vn)

Công an thành phố Hải Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ đối với Phạm Văn Tùng, sinh năm 1984, ở thôn Chùa Thượng, xã An Thượng và Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1993, ở khu dân cư Nhân Nghĩa, phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương.

Tùng là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Anh, Mạnh là nhân viên lái máy xúc của Công ty này.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thượng cho biết sự việc xảy ra vào tối 15/4, khi chính quyền xã An Thượng, thành phố Hải Dương phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xăng dầu Ngân Giang HD có trụ sở tại xã An Bình, huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương đã thuê Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Anh san lấp thửa đất số 1000 tại thôn Chùa thượng, xã An Thượng, thành phố Hải Dương khi chưa có giấy phép xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thượng và một cán bộ địa chính của xã ra ngăn cản, bị người của đơn vị san lấp đánh vỡ hộp sọ bên thái dương trái, gãy 5 răng hàm dưới, gãy sống mũi. Hiện, ông Nguyễn Văn Hanh đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội.

[Hà Giang: 13 tháng tù cho đối tượng chống người thi hành công vụ] 

Khu đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư là đất thương mại dịch vụ. Hiện tại, khu đất này nằm cạnh khu đất nông nghiệp của trên 10 hộ dân, chưa rõ mốc giới. Chiều 15/4 vừa qua, khi phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xăng dầu Ngân Giang tổ chức san lấp, chính quyền xã đã làm việc với Công ty, lập biên bản yêu cầu Công ty dừng hoạt động san lấp để các cơ quan chức năng cắm mốc giới cụ thể rồi mới tiếp tục san lấp.

Đồng ý với yêu cầu của xã, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xăng dầu Ngân Giang đã yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Anh dừng hoạt động san lấp. Nhưng đến 21 giờ cùng ngày, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Anh vẫn tiếp tục san lấp.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, tổ trực do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thượng và ông Nguyễn Tuấn Anh (cán bộ giao thông, thủy lợi và môi trường của xã) phát hiện việc tiếp tục san lấp, tổ trực đã ra hiện trường yêu cầu đơn vị san lấp dừng hoạt động san lấp.

Ông Nguyễn Văn Hanh và ông Nguyễn Tuấn Anh bị các đối tượng san lấp đánh trọng thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện, ông Nguyễn Văn Hanh đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, ông Nguyễn Tuấn Anh điều trị thương tại nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục