Hải Phòng phát triển y tế tư nhân, mở rộng dịch vụ chuyên sâu

Hải Phòng hiện có 13 bệnh viện tư nhân (9 bệnh viện đa khoa và 4 bệnh viện chuyên khoa), tổng quy mô 2.174 giường bệnh; hơn 90 phòng khám đa khoa, hơn 1.500 phòng khám chuyên khoa.
Hệ thống máy chụp UCT 960 với công nghệ AI được triển khai tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Ngành y tế Hải Phòng đang chuyển mình với hệ thống y tế công lập được đầu tư về nhân lực, trang thiết bị hiện đại cùng mạng lưới cơ sở y tế ngoài công lập ngày càng phát triển, góp phần thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, chăm sóc ngày càng tốt hơn sức khỏe người dân và hướng tới trung tâm y tế hiện đại của khu vực.

Đầu tư hiện đại, cung cấp nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu

Khoảng 6 giờ sáng một ngày giữa tháng 8, các dãy ghế tại sảnh chờ tầng 1 Bệnh viện VPMED Tân Hưng (phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng) đã gần kín chỗ. Chị Nguyễn Thị Thúy (phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng) cho biết: “So với trước, bệnh viện giờ có nhiều máy móc hiện đại, nhiều bác sỹ giỏi Trung ương về. Không gian bệnh viện sạch sẽ, bố trí hợp lý, thoáng đãng. Đưa mẹ đến điều trị ở đây, gia đình rất yên tâm. Tôi thấy người dân đến khám và điều trị ở đây ngày càng đông.”

Theo Bệnh viện VPMED Tân Hưng, trong 5 tháng đầu năm 2026, cơ sở đã đón hơn 50.000 lượt người tới khám bệnh, hơn 4.000 người bệnh điều trị nội trú, thực hiện khoảng 2.000 ca phẫu thuật, trong đó có nhiều ca loại đặc biệt và loại 1.

Bác sỹ Trương Trọng Phương, Giám đốc Bệnh viện VPMED Tân Hưng cho biết bệnh viện được đầu tư đồng bộ, phê duyệt 8.000 danh mục kỹ thuật, tạo nền tảng triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Với 300 y, bác sỹ, nhân viên y tế và 250 chuyên gia từ các bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Nội tiết Trung ương… thuộc nhiều chuyên ngành, VPMED Tân Hưng đã thực hiện thành công các kỹ thuật thay khớp háng, thay khớp gối, nội soi khớp gối, khớp vai, phẫu thuật nẹp vít cột sống, thay đĩa đệm, nội soi cột sống.

Nhiều phẫu thuật mở và nội soi thuộc các chuyên ngành Sản phụ khoa, Ung bướu, Tuyến giáp, Tai Mũi Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Tiêu hóa, Tiết niệu, Gan mật… cũng được triển khai.

Nhiều bệnh viện tư nhân khác tại Hải Phòng cũng chú trọng đầu tư trang thiết bị, thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng (thuộc Tổng Công ty Hàng Kênh) tại phường Lê Chân có 500 giường bệnh.

Trong 6 tháng đầu năm, bệnh viện có 140.000 lượt người đến khám, 65.000 lượt bệnh nhân nội trú và thực hiện 2.400 ca phẫu thuật.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2 Phạm Thị Thu Xanh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng điều hành hệ thống y tế Hàng Kênh, Giám đốc điều hành Bệnh viện quốc tế Sản Nhi Hải Phòng, bệnh viện đã tăng cường phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao và chuyên sâu, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Đơn vị được Sở Y tế đánh giá là một trong những cơ sở y tế tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, một trong những bệnh viện đầu tiên trong toàn quốc triển khai bệnh án điện tử (EMR) từ năm 2017.

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện có hệ thống chuyên khoa ngày càng hoàn chỉnh, phát triển cả nội khoa, ngoại khoa, hồi sức-cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và các chuyên ngành sâu, từng bước chuyển thành bệnh viện đa khoa chuyên sâu, quản trị hiện đại, tiên phong chuyển đổi số, chuẩn hóa chất lượng xét nghiệm và hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

Hệ thống PET/CT tầm soát ung thư hiện đại tại bệnh viện VPMED Tân Hưng (phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng). (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Tại Bệnh viện VPMED Tân Hưng, hệ thống PET/CT (công nghệ chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu trong lĩnh vực Ung bướu và Y học hạt nhân) đã góp phần nâng năng lực chẩn đoán, đánh giá và theo dõi điều trị người bệnh ngay tại địa phương.

Bệnh viện cũng đầu tư hệ thống chẩn đoán hình ảnh và thiết bị y tế hiện đại như MRI 1.5 Tesla, CT Scanner 32 dãy, hệ thống nội soi FujiFilm, siêu âm tích hợp AI, hệ thống giải trình tự gen, cùng các kỹ thuật điều trị như tán sỏi nội soi và nội soi khớp.

Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc TCI Hải Phòng vừa vận hành đầu tháng 8/2026 có không gian hiện đại, trang thiết bị tiên tiến với các bác sỹ giàu kinh nghiệm từ hệ thống TCI Hà Nội luân phiên thăm khám.

Các thiết bị như MRI 1.5 Tesla, CT đa lát cắt, X-quang kỹ thuật số, hệ thống xét nghiệm tự động đã đáp ứng nhu cầu khám, tầm soát, chẩn đoán đến điều trị chuyên sâu.

Theo đại diện lãnh đạo phòng khám, đơn vị mong muốn mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần với người dân Hải Phòng, nhất là khu vực phía Tây thành phố và các vùng lân cận, tiết kiệm thời gian chi phí di chuyển, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân địa phương.

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy y tế tư nhân

Theo Sở Y tế Hải Phòng, hệ thống y tế ngoài công lập đang ngày càng lớn mạnh. Hải Phòng hiện có 13 bệnh viện tư nhân (9 bệnh viện đa khoa và 4 bệnh viện chuyên khoa), tổng quy mô 2.174 giường bệnh; hơn 90 phòng khám đa khoa, hơn 1.500 phòng khám chuyên khoa, 260 phòng chẩn trị y học cổ truyền, 151 cơ sở dịch vụ y tế và 5 cơ sở vận chuyển cấp cứu.

Y tế ngoài công lập của Hải Phòng chiếm khoảng 3,2% tổng số bệnh viện tư nhân trong cả nước. Tuy vậy, hệ thống bệnh viện tư nhân tại khu vực Tây Hải Phòng còn hạn chế.

Khu vực phía Đông thành phố có 11 bệnh viện, trong khi phía Tây hiện chỉ có 2 bệnh viện tư nhân. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Minh Quang, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng đánh giá thời gian qua hệ thống y tế tư nhân ở thành phố phát triển mạnh, đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sở Y tế luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho hệ thống bệnh viện tư nhân phát triển.

Thành phố đã phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực hệ thống y tế thành phố Hải Phòng triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.”

Đề án nhấn mạnh, y tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh tích cực, thúc đẩy các cơ sở y tế công lập cải tiến và phát triển.

VPMED Tân Hưng (phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng) là một trong những cơ sở y tế tư nhân khu vực Tây Hải Phòng được ngày càng nhiều người dân Hải Phòng lựa chọn đến khám, chữa bệnh. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Hải Phòng phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm y tế hàng đầu của vùng Duyên hải Bắc Bộ với hệ thống y tế đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân thành phố cùng khu vực lân cận.

Hải Phòng đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực chuyên sâu, kỹ thuật cao tại các bệnh viện tuyến thành phố, đạt trình độ tương đương các trung tâm chuyên khoa của Trung ương, từng bước trở thành vệ tinh hỗ trợ hiệu quả cho các bệnh viện đầu ngành, hướng tới hội nhập quốc tế.

Để thúc đẩy phát triển y tế tư nhân, thành phố cần chủ động bổ sung quy hoạch mạng lưới bệnh viện tư, đưa các dự án y tế chất lượng cao, đặc biệt tại khu vực phía Tây thành phố, vào danh mục ưu tiên kêu gọi đầu tư. Ưu tiên quỹ đất sạch, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang đất dành cho y tế, tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư y tế; ưu tiên dành trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở y tế.

Đồng thời, thành phố xây dựng các cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực y tế tư nhân; bảo đảm công khai, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh trong lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục