Hàn Quốc chú trọng giải quyết lạm phát và phục hồi xuất khẩu

Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc nêu rõ nền kinh tế lớn thứ tư châu Á được dự báo tăng trưởng 1,6% trong năm 2023, giảm mạnh so với mức dự báo tăng trưởng 2,5% trong năm nay.
Hàn Quốc chú trọng giải quyết lạm phát và phục hồi xuất khẩu ảnh 1Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 21/12, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch chính sách kinh tế năm 2023, chú trọng vào việc giải quyết lạm phát và phục hồi xuất khẩu trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất ổn từ bên ngoài.

Trong báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế năm 2023, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc nêu rõ nền kinh tế lớn thứ tư châu Á được dự báo tăng trưởng 1,6% trong năm tới, giảm mạnh so với mức dự báo tăng trưởng 2,5% trong năm nay.

Viện dẫn các yếu tố bất ổn bên ngoài và xu hướng tiêu dùng nội địa chậm lại, bộ trên cho biết 2 mục tiêu chính sách lớn của chính phủ trong năm tới là "vượt khủng hoảng" và "phục hồi kinh tế."

[Thâm hụt thương mại năm 2022 của Hàn Quốc có thể đạt mức cao kỷ lục]

Để đạt được mục tiêu này, chính phủ chủ yếu sẽ giải quyết các yếu tố kinh tế vĩ mô, trong đó có lạm phát, thúc đẩy xuất khẩu và nỗ lực cải cách cấu trúc nền kinh tế.

Báo cáo cũng cho biết Bộ Kinh tế và Tài chính đang lên kế hoạch ưu tiên bình ổn giá và triển khai một loạt chính sách linh hoạt bằng cách xem xét toàn diện các rủi ro và tình hình kinh tế vĩ mô.

Lạm phát hiện là một trong những rào cản lớn đối với nền kinh tế Hàn Quốc.

Bộ Kinh tế và Tài chính dự báo lạm phát của nước này năm nay vào khoảng 5,1% và có thể giảm nhẹ xuống mức 3,5% trong năm 2023.

Trong khi đó, theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK), lạm phát tại nước này hiện có thể ở mức 5%. Tuy nhiên, giá cả sẽ tăng chậm lại với tốc độ "ổn định" nhờ việc bình ổn giá dầu thô cũng như tác động của suy giảm kinh tế trong nước và nước ngoài.

Để kiềm chế lạm phát, BoK đã tăng lãi suất tổng cộng 2,75 điểm phần trăm kể từ tháng Tám năm ngoái. Đến tháng 11 vừa qua, lãi suất đã chạm mốc 3,25%.

Ngân hàng này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm tới, song dự báo có thể chỉ tăng tới mức đỉnh điểm 3,5%.

Về vấn đề lạm phát, Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm giá các mặt hàng cho tới khi việc thắt chặt tiền tệ phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc có kế hoạch tiếp tục cắt giảm thuế tiêu thụ nhiên liệu cho đến đầu năm 2023, trong bối cảnh chính sách cắt giảm hiện tại sẽ hết hạn vào cuối tháng này.

Chính phủ dự định cắt giảm 25% thuế đối với tiêu thụ xăng trong 4 tháng đầu năm 2023 và duy trì mức cắt giảm thuế 15% hiện tại đối với các nguồn tài nguyên được sử dụng để sản xuất điện trong 6 tháng.

Hàn Quốc cũng sẽ triển khai hạn ngạch thuế quan đối với các nông sản chủ chốt, trong đó có hành, thịt lợn, thịt gà, nhằm bình ổn giá thị trường.

Để thực hiện mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tăng tài trợ thương mại cho các nhà xuất khẩu nội địa từ mức 351.000 tỷ won (273 tỷ USD) hiện nay lên mức kỷ lục 360.000 tỷ won (276 tỷ USD).

Bên cạnh đó, chính phủ sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước giành được các dự án cơ sở hạ tầng ở nước ngoài với mức hỗ trợ 50 tỷ USD mỗi năm để trở thành nhà xây dựng lớn thứ tư thế giới vào năm 2027.

Ngoài ra, cũng sẽ hỗ trợ các công ty trong nước thâm nhập sâu hơn vào thị trường quốc phòng và nhà máy điện hạt nhân ở nước ngoài.

Cùng với việc giải quyết lạm phát và thúc đẩy xuất khẩu, Chính phủ Hàn Quốc cũng cam kết triển khai một loạt biện pháp nhằm cải cách cơ cấu trên các lĩnh vực lao động, giáo dục và hưu trí./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.