Hàn Quốc đứng trước nguy cơ báo động về dân số già

Năm 2011, số lượng người qua đời ở Hàn Quốc tăng cao kỷ lục - kết quả tất yếu khi tỷ lệ người già ở quốc gia này ngày càng tăng nhanh.
Báo cáo của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 13/9 cho biết số lượng người qua đời trong năm 2011 ở Xứ sở Kimchi đã tăng lên mức cao kỷ lục.

Đây là kết quả tất yếu khi tỷ lệ người già ở quốc gia này ngày càng tăng nhanh.

Theo cơ quan trên, trong tổng số 257.396 người qua đời năm 2011 (tăng 0,8% tương đương 1.991 người so với năm 2010). Đây là năm thứ năm liên tiếp Hàn Quốc có số người qua đời tăng cao. Tỷ lệ này từng đạt mức cao kỷ lục vào năm 1983.

Sự gia tăng này là do số người cao tuổi tử vong cao, đặc biệt là những người ở độ tuổi 50, 70 và cao hơn nữa. Số người tử vong ở những nhóm tuổi trên lần lượt tăng 3,5%, 0,8% và 4,7% so với năm ngoái.

Số người chết tính trong 100.000 cũng tăng 0,3% hàng năm, lên tới 536,5 vào năm ngoái. Tỷ lệ chết ở nam giới ở vào khoảng 571,2 trong khi tỷ lệ này ở nữ giới là 456,0.

Bản báo cáo đã chỉ ra rằng các bệnh liên quan đến mạch máu não, ung thư và tim chiếm gần một nửa số ca tử vong năm ngoái.

Vào năm 2011, căn bệnh Alzheimer, hay còn gọi là bệnh mất trí nhớ, lần đầu tiên được liệt vào tốp 10 căn bệnh hàng đầu gây tử vong cho nữ giới, với tỷ lệ cứ 100.000 phụ nữ lại có 6,6 phụ nữ bị chết do mắc căn bệnh này. Tỷ lệ này ở nam giới là 3 trên 100.000.

Số lượng ca tử vong tăng đáng kể vào năm ngoái phù hợp với thực tế là tuổi bình quân dân số đang già rất nhanh.

Tình hình này cho thấy tỷ lệ công dân trong xã hội dễ bị mắc bệnh đang gia tăng nhanh chóng. Hàn Quốc đang bị đẩy nhanh tới một xã hội dân số già mà trong đó hơn 14% dân số ở tuổi 65 hoặc già hơn.

Theo các báo cáo của chính phủ Hàn Quốc, từ năm 2000 Xứ sở Kimchi đã là một xã hội có dân số già với tỷ lệ vượt quá 7%./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục