Hàn Quốc hỗ trợ tăng sinh, chống lão hóa dân số

Chính phủ Hàn Quốc sẽ cho phép nữ giới quyền được làm việc ít thời gian hơn nhằm tạo điều kiện cho họ chăm sóc con cái, gia đình.
Trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng lão hóa dân số, Chính phủ Hàn Quốc ngày 10/9 nói rằng sẽ cho phép nữ giới quyền được làm việc ít thời gian hơn nhằm tạo điều kiện cho họ có thể dành thêm thời gian chăm sóc con cái.

Nguồn tin từ Bộ y tế, phúc lợi và các vấn đề gia đình cho biết trong kế hoạch giai đoạn 2011-2015 do Bộ xây dựng nhằm khuyến khích tăng tỷ lệ sinh và ngăn chặn tình trạng lão hóa dân số có đưa ra các biện pháp nhằm giúp nữ giới duy trì việc làm trong khi vẫn có thể chăm sóc con cái và gia đình của họ.

Mặc dù còn phải chờ phiên điều trần lấy ý kiến cuối cùng vào tuần tới song các điểm chính quan trọng của quy định mới chính phủ bắt buộc các chủ sử dụng lao động phải cho phép phụ nữ có con được làm việc ít hơn với mức lương khấu trừ tương ứng để họ có thời gian chăm con cái.

Hiện tại các chủ sử dụng lao động có thể linh hoạt về giới giấc làm việc đối với lao động nữ song họ không bị buộc phải cho phép phụ nữ làm ít giờ hơn nếu họ có nhu cầu. Điều này khiến nữ giới có gia đình rất khó duy trì và cân đối công việc với chăm sóc con cái. Vấn đề này được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc tỷ lệ sinh của Hàn Quốc thấp vào hàng đầu thế giới.

Cũng theo quy định mới, chính phủ ấn định việc thực hiện nghĩa vụ làm mẹ có giá trị tương đương với 500.000 won/tháng (430USD) và tương đương với 40% thu nhập của nữ giới có con.

Với mức quy định này, chính phủ sẽ tạm thời giảm bảo hiểm y tế tối đa cho phụ nữ trong thời gian họ làm việc ít giờ nhằm đảm bảo duy trì cuộc sống và công việc.

Cũng để giúp nữ giới yên tâm khi làm việc, chính phủ cũng quy định cac công ty phải thiết lập các nhà trẻ và tăng ngân sách hỗ trợ cho chi phí giáo dục mầm non.

Chính phủ cũng dự kiến sẽ khuyến khích tăng sinh bằng cách hỗ trợ học phí bậc phổ thông trung học (cấp ba) cho các gia đình sinh thêm con thứ hai từ năm 2011.

Chính phủ cũng cho phép các quân nhân có vợ sinh con được xếp hàng dự bị và cho phép các gia đình sinh đôi trở lên được vay với lãi suất đặc biệt.

Đối với công chức chính phủ mà có từ ba con trở lên sẽ được cho phép làm việc thêm tối đa 3 năm sau thời hạn nghỉ hưu.

Theo tính toán của Bộ Y tế và gia đình, nếu kế hoạch này thành công, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc có thể khôi phục dạt ngưỡng tiêu chuẩn của Tổ chức hợp tác phát triển (OECD) tương đương với 1,7 vào năm 2030.

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc hiện thấp kỷ lục cùng với dân số già tăng lên nhanh chóng.

Theo số liệu thống kê năm 2009, số trẻ sơ sinh ở Hàn Quốc giảm 4,4%, từ 466.000 xuống 445.000 trẻ, so với cùng kỳ năm 2008. Tỷ lệ sinh trung bình ở nước này hiện là 1,15, mức thấp nhất kể từ năm 2005.

Tỷ lệ sinh giảm ở Hàn Quốc là một vấn đề nghiêm trọng, báo hiệu nguy cơ nước này sẽ phải đối mặt với tình trạng suy giảm lực lượng lao động trong những năm tới.

Đến năm 2026, số người trên 65 tuổi ước tính chiếm 21% tổng dân số. Nếu xu hướng này tiếp diễn, nó sẽ làm xói mòn tiềm lực kinh tế của Hàn Quốc và tăng thêm gánh nặng do tình trạng lão hóa dân số.

Một vấn đề nghiêm trọng khác của xu hướng tỷ lệ sinh sụt giảm là việc dân số trẻ liên tục giảm. Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 9 đến 24 giảm hơn 10 triệu người trong năm nay, giảm 16% so với giai đoạn bùng nổ sinh năm 1978. Đến năm 2025, số thanh thiếu niên ở Hàn Quốc được dự báo sẽ chỉ chiếm 15% tổng số dân nước này.

Từ năm 2005, thời điểm đánh dấu tỷ lệ sinh thấp kỷ lục ở mức 1,08, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu thực thi những nỗ lực khuyến khích sinh đẻ.

Nhà chức trách đã thực hiện nhiều giải pháp như chăm sóc trước sinh, sức khỏe sinh sản và tăng cường trợ cấp chăm sóc trẻ và áp dụng thời gian nghỉ sinh con linh hoạt hơn.

Chính phủ nước này đã tăng gần ba lần ngân sách trong 5 năm qua nhằm cải thiện tỷ lệ sinh, nhưng kết quả cho đến nay vẫn chưa đáp ứng mong muốn./.

Khánh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục