Hàn Quốc hoãn, hủy nhiều chuyến bay trên đảo Jeju do tuyết dày đặc

Tuyết rơi dày đặc trên đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc, đã khiến 180 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn tại Sân bay quốc tế Jeju.
Hàn Quốc hoãn, hủy nhiều chuyến bay trên đảo Jeju do tuyết dày đặc ảnh 1 Xe dọn tuyết làm việc tại sân bay quốc tế Jeju, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 4/2, tuyết rơi dày đặc trên đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc, đã khiến 180 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn tại Sân bay quốc tế Jeju. 

Theo Công ty Sân bay Hàn Quốc (KAC), 160 chuyến bay cất cánh hoặc hạ cánh xuống sân bay này đã bị hoãn lại, trong khi 20 chuyến bay khác bị hủy tính đến 16 giờ (giờ địa phương) trong bối cảnh cơ quan dự báo thời tiết nước này đưa ra cảnh báo về tuyết và gió mạnh tiếp tục hoành hành trên đảo và các khu vực khác.

Theo KAC, có thể có thêm các chuyến bay bị hoãn hoặc hủy và điều này phụ thuộc vào tình hình thời tiết cũng như hoạt động dọn tuyết. 

Chưa đầy một tháng trước đó, một cơn bão tuyết đã khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt trên đảo này./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.