Hàn Quốc nối lại tuyến bay quốc tế từ Busan đến Nhật Bản

Việc nối lại đường bay Busan (Hàn Quốc)-Fukuoka (Nhật Bản) diễn ra sau hai năm tạm ngừng do đại dịch COVID-19 bùng phát khiến các nước áp đặt các biện pháp phòng dịch.
Hàn Quốc nối lại tuyến bay quốc tế từ Busan đến Nhật Bản ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 31/5, Hàn Quốc đã chính thức nối lại dịch vụ hàng không từ thành phố cảng Busan ở miền Nam với thành phố Fukuoka của Nhật Bản.

Như vậy, sân bay Gimhae trở thành sân bay địa phương đầu tiên mở lại đường bay quốc tế đến Nhật Bản hậu đại dịch COVID-19.

Cùng với tuyến bay này, từ cuối tháng Năm, các hãng hàng không của Hàn Quốc đang từng bước khôi phục các tuyến bay quốc tế thường lệ khác.

[Các hãng hàng không Hàn Quốc gia tăng chuyến bay quốc tế]

Theo Tổng công ty Sân bay Hàn Quốc (KAC), sau một buổi lễ nối lại chuyến bay tổ chức tại Sân bay Quốc tế Gimhae với sự tham dự của các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản, một máy bay của Air Busan chở khoảng 60 hành khách đã khởi hành đến Fukuoka.

Các quan chức KAC cho biết sẽ nỗ lực bình thường hóa các chuyến bay quốc tế tại Sân bay Quốc tế Gimhae và khôi phục nhu cầu hàng không càng sớm càng tốt sau khi các chuyến bay giữa Busan và Fukuoka được nối lại.

Việc nối lại đường bay Busan-Fukuoka diễn ra sau hai năm tạm ngừng do đại dịch COVID-19 bùng phát khiến các nước áp đặt các biện pháp phòng dịch.

Sân bay quốc tế Gimhae từng vận chuyển khoảng 3 triệu hành khách hàng năm đến 13 thành phố ở Nhật Bản trước khi dịch COVID-19 bùng phát.

Tuyến bay Gimhae-Fukuoka là tuyến đường gần nhất về mặt địa lý giữa hai nước. Trước đây đại dịch, mỗi năm có khoảng 770.000 hành khách sử dụng tuyến bay này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.