Hàn Quốc sản xuất xe điện cỡ trung từ năm 2014

Mẫu xe điện cỡ trung sẽ được sản xuất từ năm 2014, theo dự án được nhà nước cấp vốn nhưng do Hyundai Motors phụ trách.
Giới chức Hàn Quốc ngày 10/8 cho biết nước này sẽ sản xuất xe điện cỡ trung từ năm 2014, ba năm sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Mẫu xe này sẽ được triển khai theo dự án được nhà nước cấp vốn nhưng do Hyundai Motors phụ trách.

Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc cho hay họ đã lựa chọn một nhóm các công ty đứng đầu là Hyundai để phát triển một mẫu xe có thể đi được hơn 200 km trong một lần sạc. Nhóm các công ty này sẽ được nhận khoảng 70 tỷ won (64,6 triệu USD) tiền của nhà nước để thực hiện dự án này.

Dự án trên sẽ giúp Hàn Quốc trở thành một trong ba nước đứng đầu thế giới về sản xuất xe điện trong bối cảnh thị trường xe điện đang ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn.

Trước đó, Hàn Quốc đã tìm cách hoàn tất quá trình phát triển xe điện cỡ trung vào năm 2017 song sự cạnh tranh đã khiến cho Soul phải nhanh chóng đẩy kế hoạch lên sớm hơn.

Hồi tháng 9/2010, Hyundai đã giới thiệu chiếc xe điện đầu tiên của Hàn Quốc mang tên gọi BlueOn. Mẫu xe này có thể đi được quãng đường dài 140 km trong một lần sạc. Hãng xe này có kế hoạch sản xuất 2.500 chiếc BlueOn vào cuối năm 2012.

Không chỉ có vậy, chi nhánh Kia của hãng Hyundai cũng có kế hoạch giới thiệu một chiếc xe điện compact trong năm nay.

Các hãng xe đối thủ của Hyundai đến từ Nhật Bản như Nissan, Honda và Toyota cũng đã có các mẫu xe điện mới của mình rồi. Nissan dự báo đến năm 2020, xe điện sẽ chiếm tới 10% thị trường xe hơi toàn cầu./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục