Hàn Quốc: Tập trận chung với Mỹ không vi phạm thỏa thuận liên Triều

Quan chức Hàn Quốc cho biết hoạt động diễn tập tác chiến và tập trận bắn pháo của Hàn Quốc và Mỹ đã được thực hiện theo nhiều cách khác nhau nhằm tuân thủ thỏa thuận quân sự liên Triều.
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận chung tại Pohang (Hàn Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận chung tại Pohang (Hàn Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3/2 cho biết thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự được ký kết hồi năm 2018 giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không cản trở các cuộc tập trận quân sự chung giữa nước này và Mỹ.

Thông tin này được đưa ra sau khi một số hãng truyền thông địa phương cho rằng Thỏa thuận Quân sự Toàn diện, được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi năm 2018, đã ngăn Seoul và Washington tổ chức các cuộc tập trận bắn pháo gần khu vực biên giới liên Triều.

Thỏa thuận liên Triều này đề xuất một loạt biện pháp, như ngăn chặn mọi hành vi thù địch đối với nhau, giảm căng thẳng và tạo dựng niềm tin trên bán đảo.

Quan chức thuộc bộ trên nói thêm rằng hoạt động diễn tập tác chiến và tập trận bắn pháo của các đơn vị thiết giáp (của Hàn Quốc và Mỹ) đã được thực hiện theo nhiều cách khác nhau nhằm tuân thủ thỏa thuận quân sự liên Triều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục