Hàn Quốc tập trận quy mô lớn chưa từng có tại Dokdo-Takeshima

Quân đội Hàn Quốc thông báo đây là cuộc tập trận thông thường với sự tham gia của lực lượng lớn chưa từng có từ cả 3 quân chủng, cũng như lính thủy đánh bộ và lực lượng bảo vệ bờ biển.
Hàn Quốc tập trận quy mô lớn chưa từng có tại Dokdo-Takeshima ảnh 1Tên lửa được phóng từ tàu chiến của Hải quân Hàn Quốc trong cuộc tập trận tại quần đảo Dokdo đang tranh chấp, mà phía Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima, ngày 20/6/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Hàn Quốc ngày 25/8 đã khởi động cuộc tập trận quy mô lớn chưa từng có kéo dài 2 ngày tại vùng biển và trên không phận quần đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima), ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Hàn Quốc.

Động thái này diễn ra giữa lúc Hàn Quốc gia tăng căng thẳng với Nhật Bản về thương mại và vấn đề lịch sử, một động thái thể hiện lập trường kiên quyết phòng thủ của Seoul trước việc Tokyo liên tục khẳng định chủ quyền đối với cụm đá ở vùng Biển Nhật Bản này.

Quân đội Hàn Quốc thông báo đây là cuộc tập trận thông thường, vốn đã bị lùi lại một vài tuần so với ban đầu, với sự tham gia của lực lượng lớn chưa từng có từ cả 3 quân chủng, cũng như lính thủy đánh bộ và lực lượng bảo vệ bờ biển.

[Hàn Quốc tập trận thường niên tại quần đảo tranh chấp với Nhật]

Cuộc tập trận được tổ chức hai lần mỗi năm, thường vào tháng 6 và tháng 12, chủ yếu là của hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ trước khả năng nước ngoài thâm nhập vào các đảo đá nhô lên khỏi mặt nước ở vùng biển này.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Ko Min-jung cho biết: "Thực tế, đó là một cuộc diễn tập nhằm bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của chúng tôi."

Bà nói thêm rằng đó là một cuộc huấn luyện thường kỳ và đề nghị truyền thông không gắn mác "chính trị" quá mức đối với vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục