Hàn Quốc “thận trọng” trong quyết định gia nhập "Chip 4" do Mỹ đề xuất

Trước đó, phía Mỹ đã đề nghị Hàn Quốc phản hồi về khả năng tham gia liên minh chip mới - với tên gọi Chip 4 hoặc Fab 4 - bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).
Hàn Quốc “thận trọng” trong quyết định gia nhập "Chip 4" do Mỹ đề xuất ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo (thứ hai, trái) và Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai (thứ hai, phải) thăm nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn ở Auburn, bang Michigan (Mỹ), ngày 16/3/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 20/7, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc Lee Jong-ho cho rằng nước này nên thận trọng trong quyết định gia nhập liên minh chip mới do Mỹ đề xuất với tên gọi Chip 4 hoặc Fab 4.

Ông Lee Jong-ho quan ngại rằng nguy cơ chia tách ngành công nghệ sẽ ảnh hưởng không chỉ đến ngành công nghiệp chất bán dẫn mà là toàn bộ nền kinh tế của Hàn Quốc.

Bộ trưởng Lee Jong-ho cho biết đã thu thập ý kiến về vấn đề này từ cả các doanh nghiệp đang hoạt động tại Trung Quốc.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn một nguồn tin từ Washington cho biết Mỹ đã đề nghị Hàn Quốc phản hồi về khả năng tham gia vào một cơ chế hợp tác mới, bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Đây là động thái được cho là nhằm đối phó với nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng chip liên quan đến Trung Quốc.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang tận dụng “nhiều kênh khác nhau” để tìm kiếm biện pháp tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp chất bán dẫn.

[Hàn Quốc và Mỹ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chất bán dẫn]

Đề xuất của Mỹ đặt Hàn Quốc vào tình thế “lưỡng nan” khi phải đưa ra lựa chọn giữa đồng minh lâu đời và đối tác thương mại lớn nhất. Trung Quốc là quốc gia láng giềng cung cấp nhiều nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất chip, pin và các mặt hàng xuất khẩu chủ lực khác của Hàn Quốc.

Ông Lee Jong-ho cho biết sẽ đưa ra quyết định về việc có tham gia liên minh hay không dựa trên những đánh giá “lý tính” về những ưu và nhược điểm.

Chất bán dẫn nổi lên là một lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Mỹ và Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lựa chọn nhà máy sản xuất chip Samsung Electronics làm điểm đến đầu tiên trong chuyến công du tới Hàn Quốc vào tháng 5/2022.

Trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc về nguồn cung cấp chất bán dẫn, pin và các vật liệu công nghiệp quan trọng khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 19/7 cũng tuyên bố ủng hộ việc tăng cường các mối quan hệ hợp tác song phương nhằm xây dựng chuỗi cung ứng ổn định hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục