Hàn Quốc và Mỹ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chất bán dẫn

Đầu tháng Bảy, Chủ tịch quốc hội Hàn Quốc đã kêu gọi quốc hội Mỹ giúp đỡ các công ty nước ngoài được hưởng lợi từ Đạo luật Chips bằng cách cung cấp tài trợ cho các nhà sản xuất chất bán dẫn.
Hàn Quốc và Mỹ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chất bán dẫn ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo (thứ hai, trái) và Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai (thứ hai, phải) thăm nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn ở Auburn, bang Michigan (Mỹ), ngày 16/3/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Reuters, văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 14/7 thông báo nước này đang thảo luận với Mỹ các cách thức tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chất bán dẫn qua nhiều kênh khác nhau.

Hồi đầu tháng Bảy, Chủ tịch quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đã kêu gọi quốc hội Mỹ giúp đỡ các công ty nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc, được hưởng lợi từ Đạo luật Chips bằng cách cung cấp tài trợ cho các nhà sản xuất chất bán dẫn.

Đạo luật Chips được thiết kế nhằm nâng cao năng lực và khả năng sản xuất chất bán dẫn của Mỹ, đồng thời thúc đẩy chuỗi cung ứng, và cuối cùng là khôi phục năng lực sản xuất.

Nếu được ban hành, đạo luật này sẽ cung cấp cho các nhà sản xuất chất bán dẫn 52 tỷ USD để thúc đẩy ngành công nghiệp này của Mỹ.

[Samsung Electronics trong cuộc đua về công nghệ chất bán dẫn]

Hồi giữa tháng Sáu, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí tăng cường hợp tác để ổn định chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng trong cuộc hội đàm kinh tế cấp cao song phương.

Hai bên đồng ý tăng cường phối hợp trong các vấn đề an ninh kinh tế, trong đó cam kết tăng cường quan hệ đối tác trong các ngành như chất bán dẫn và pin.

Trước đó, ngày 23/5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong việc nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn nhằm mở rộng năng lực sản xuất của mỗi nước và đảm bảo nguồn cung vi mạch ổn định.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 31/5 nhận định tình trạng thiếu nguồn cung chất bán dẫn trên toàn cầu có thể kéo dài ít nhất đến hết năm 2023, thậm chí lâu hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.