Hàn Quốc thành lập nhóm công tác chuẩn bị cho khả năng tham gia IPEF

Hàn Quốc đang xem xét tích cực việc tham gia IPEF và đã có các cuộc tham vấn với các quốc gia liên quan, đồng thời đánh giá những tác động tiềm tàng đối với các công ty trong nước và nền kinh tế.
Hàn Quốc thành lập nhóm công tác chuẩn bị cho khả năng tham gia IPEF ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin Hàn Quốc ngày 20/4 cho biết Seoul sẽ thành lập một nhóm công tác nhằm nghiên cứu khả năng nước này tham gia vào Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ dẫn đầu, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy việc chuẩn bị để khởi động khuôn khổ kinh tế này.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, chính phủ nước này đang xem xét tích cực việc tham gia IPEF và đã có các cuộc tham vấn với các quốc gia liên quan, đồng thời đánh giá những tác động tiềm tàng đối với các công ty trong nước và nền kinh tế.

[Hàn Quốc sắp thông qua thủ tục đăng ký gia nhập Hiệp định CPTPP]

Trong bối cảnh các cuộc thảo luận liên quan đang được thúc đẩy ở Washington và các nơi khác, chính quyền Seoul đã quyết định thành lập một nhóm công tác mới thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng.

Nhóm này sẽ tập trung vào 4 phần chính của khuôn khổ đã được lên kế hoạch, bao gồm thương mại công bằng và linh hoạt, chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và chống tham nhũng.

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo cho biết IPEF sẽ giúp đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định vào tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục