Đề nghị Quỹ bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc khảo sát tiềm năng của 3 tỉnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quỹ bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc dành thời gian khảo sát tiềm năng kinh tế tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, làm cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư.
Đề nghị Quỹ bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc khảo sát tiềm năng của 3 tỉnh ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Yoon Dae Hee, Chủ tịch Quỹ bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc (KODIT). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 14/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Yoon Dae Hee - Chủ tịch Quỹ bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc.

Hoan nghênh Chủ tịch Quỹ bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc Yoon Dae Hee làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết tháng 9 năm ngoái, ông đã trao đổi với Tổng thống Moon Jae-in bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York và tháng Ba năm nay đã điện đàm với Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol để trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Hàn Quốc là quốc gia duy trì vị trị số 1 về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; kim ngạch thương mại song phương dự báo tăng lên mức 100 tỷ USD vào năm tới và 150 tỷ vào năm 2030.

Để đạt được những mục tiêu đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng. Thành công của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam vừa là thành công của Việt Nam và cũng là kênh quảng bá tin cậy nhất về môi trường thu hút đầu tư của Việt Nam.

Cho rằng 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh mới chỉ có hơn 600 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, trong khi dư địa đầu tư còn rất lớn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quỹ bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc dành thời gian khảo sát tiềm năng kinh tế, cơ hội đầu tư tại các địa phương này; làm cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại đây, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao.

Chủ tịch nước đánh giá cao Quỹ mở văn phòng đại diện tại Hà Nội để hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ; thúc đẩy hợp tác với cơ quan chức năng của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, tín dụng.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Chủ tịch Quỹ Bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc Yoon Dae Hee bày tỏ vui mừng tới Việt Nam vào dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.

Ông cho biết ngay khi kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, Việt Nam là điểm đến nước ngoài đầu tiên của ông; cảm ơn Chủ tịch nước và Chính phủ Việt Nam ủng hộ Quỹ mở văn phòng đại diện Việt Nam.

[Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống đắc cử Hàn Quốc]

Chủ tịch Quỹ bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc cho biết Quỹ bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc là quỹ lớn nhất trong bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp và đây chính là điều kiện thuận lợi để Quỹ giúp bảo lãnh tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tại Việt Nam mở rộng và hòa nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư trong các lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm thúc đẩy như công nghệ thông tin; công nghệ cao; đô thị thông minh; năng lượng tái tạo; cơ sở hạ tầng giao thông và các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ liên quan.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam không chỉ quan tâm tới các tập đoàn lớn của Hàn Quốc mà còn quan tâm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ bởi đây là các doanh nghiệp tạo nên công nghiệp phụ trợ, nguồn sáng tạo công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển quốc gia của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD tăng giá ngày thứ năm liên tiếp

Đà đi lên của đồng bạc xanh được hỗ trợ vững chắc bởi sự leo thang của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 4,599%-mức cao nhất trong hơn một năm.

Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT). (Ảnh: Tamchy SFIT)

Kyrgyzstan: Khu Đầu tư Tài chính đặc biệt Tamchy SFIT hướng tới các thị trường lớn nhất trong khu vực

Hội đồng Quản lý của Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT) đã bổ nhiệm ban lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Aiaz Baetov, vẫn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Kyrgyzstan, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Tamchy SFIT. Ông Ali Ijaz Ahmad và ông Bakyt Sydykov (vẫn giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Kyrgyzstan) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.

Các đại biểu tham dự diễn đàn “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. (Ảnh:PV/Vietnam+)

Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI

Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026” cảnh báo lừa đảo công nghệ gia tăng mạnh thời AI. Việt Nam thiệt hại khoả.ng 8.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến năm 2025 do vậy cần thiết xây dựng niềm tin số