Hàn Quốc thảo luận lộ trình Chiến lược tăng trưởng mới 4.0

Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành thử nghiệm Phương tiện di chuyển trên không đô thị (UAM) với 6 tập đoàn trong nước để có thể thương mại hóa vào năm 2025 hay huy động 500 tỷ won trong nửa đầu năm nay.
Hàn Quốc thảo luận lộ trình Chiến lược tăng trưởng mới 4.0 ảnh 1Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Choo Kyung-ho.(Nguồn: Yonhap)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc ngày 20/2 đã triệu tập Hội nghị Kinh tế khẩn cấp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Choo Kyung-ho để thảo luận về lộ trình Chiến lược tăng trưởng mới 4.0 theo năm, trong đó sẽ công bố chi tiết về chiến lược này cho lĩnh vực chip bán dẫn và màn hình cũng như các lĩnh vực mới nổi, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo (AI)... 

Ông Choo Kyung-ho cho biết gần đây những thách thức đối với nền kinh tế Hàn Quốc đang leo thang do sự suy giảm toàn diện của nền kinh tế toàn cầu, dẫn đến hoạt động xuất khẩu và đầu tư chậm lại. Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng đối với nước này là tìm kiếm các khoản đầu tư chủ động vào “các lĩnh vực định hướng tương lai” để hồi sinh nền kinh tế.

Ví dụ, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành thử nghiệm Phương tiện di chuyển trên không đô thị (UAM) với 6 tập đoàn trong nước để có thể thương mại hóa vào năm 2025 hay huy động 500 tỷ won (385 triệu USD) trong nửa đầu năm nay với khu vực tư nhân để phát triển vaccine và thuốc điều trị các bệnh truyền nhiễm.

Xét theo lĩnh vực, trong tháng 6 tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố “Kế hoạch xúc tiến ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào đời sống thường ngày,” trong đó sử dụng dịch vụ AI giải quyết các vấn đề dân sinh, đồng thời lập phương án hỗ trợ về mặt chế độ nhằm phát triển ứng dụng trò chuyện “ChatGPT” phiên bản Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, nước này cũng sẽ xúc tiến sửa đổi luật để có thể sử dụng các tác phẩm sáng tạo và việc phân tích dữ liệu nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo siêu khổng lồ; hỗ trợ vận dụng mô hình trí tuệ nhân tạo siêu khổng lồ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các trường đại học; mở rộng phát triển giải pháp AI trong lĩnh vực y tế, đặt trọng tâm vào các liên danh nhà thầu tư nhân.

Ở các lĩnh vực công nghiệp chiến lược, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tập trung hỗ trợ phát triển công nghệ thế hệ mới và thực hiện các dự án đầu tư. Với lĩnh vực chip bán dẫn, quốc gia này sẽ xây dựng khu công nghiệp dựa trên vốn đầu tư quy mô lớn trong nước.

Liên quan đến lĩnh vực pin thứ cấp, Chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét xây dựng dây chuyền sản xuất thế hệ mới trong nước, đồng thời đưa lĩnh vực màn hình vào ngành công nghiệp chiến lược quốc gia để được hưởng ưu đãi thuế ở mức cao nhất.

[Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng chậm do lạm phát cao và xuất khẩu trì trệ]

Trong tháng tới, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ lần lượt công bố chiến lược tăng cường hệ sinh thái chip bán dẫn hệ thống và chiến lược nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm gia tăng cách biệt ở lĩnh vực chip bán dẫn, pin thứ cấp và màn hình. Chính quyền nước này đã quyết định đẩy nhanh xây dựng đô thị du lịch nghỉ dưỡng phức hợp trên biển (tương tự như thành phố Cancun của Mexico) từ nay cho tới năm 2030.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng sẽ lập kế hoạch phát triển vành đai nghỉ dưỡng K-Travel, đồng thời lập nguồn vốn nội dung 410 tỷ won (316,5 triệu USD) ngay trong năm 2023 để thiết lập một “Disney của Hàn Quốc” ở lĩnh vực nội dung.

Theo kế hoạch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ lần lượt công bố các chiến lược khác trong năm nay như Chiến lược mở rộng xuất khẩu ngành công nghiệp nội dung trong tháng 3; Chiến lược phát triển công nghệ năng lượng nguyên tử tương lai trong tháng 4 và Chiến lược xúc tiến xây dựng các cảng Busan và Jinhae mới vào tháng 6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục