Hàn Quốc thông qua nghị quyết về "nô lệ tình dục"

Hàn Quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Nhật Bản xin lỗi những phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm "nô lệ tình dục" trong Thế chiến II.
Theo Kyodo, trong phiên họp toàn thể ngày 28/8, Ủy ban Ngoại vụ, Thương mại và Thống nhất thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Nhật Bản chính thức xin lỗi những phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm "nô lệ tình dục" cho quân đội Nhật trước và trong Thế chiến II.

Nghị quyết yêu cầu Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân này, đồng thời nhấn mạnh hành động trên của quân đội Nhật là "tội ác chống lại phẩm giá con người trên toàn cầu."

Nghị quyết cũng đề nghị Nhật Bản "giáo dục hành vi nhằm không để tái diễn lịch sử đáng buồn này và có trách nhiệm đối với các tội ác chống lại loài người khi có hành vi 'ép phụ nữ mua vui' này."

[Thủ tướng Nhật gửi thư cho Tổng thống Hàn Quốc]


Hồi tháng Tư vừa qua, một nữ phát ngôn viên của tổng thống Hàn Quốc cho biết Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã gửi thư cho Tổng thống Lee Myung-bak để thông qua những nỗ lực nhằm phối hợp các chính sách đối với Triều Tiên.

Bức thư do Phó Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Tsuyoshi Saito chuyển cho ông Lee Myung-bak khi hai người gặp nhau tại Nhà Xanh trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh tay ba gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, dự kiến vào tháng tới.

Nữ phát ngôn trên đã bác bỏ tin của truyền thông Nhật Bản nói rằng bức thư của Thủ tướng Nhật Bản gửi Tổng thống Hàn Quốc đã đề cập tới vấn đề những phụ nữ Triều Tiên từng bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật trong chiến tranh thế giới thứ 2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục