Hàn Quốc: Triều Tiên cần ngừng ngay hành động khiêu khích, đe dọa

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên cần ngừng ngay các hành động khiêu khích cũng như lời lẽ đe dọa và trở lại ngay với bàn đàm phán về việc phi hạt nhân hóa.
Hàn Quốc: Triều Tiên cần ngừng ngay hành động khiêu khích, đe dọa ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un (phải) kiểm tra vụ phóng tên lửa Hwasong-12 ngày 16/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên cần ngừng ngay các hành động khiêu khích cũng như lời lẽ đe dọa và trở lại ngay với bàn đàm phán về việc phi hạt nhân hóa.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Noh Kyu-duk của bộ trên, nhấn mạnh Triều Tiên cần phải nhận thức được rằng chính các hành động khiêu khích bằng tên lửa và hạt nhân cũng như các lời lẽ đe dọa của họ đã làm gia tăng tình trạng căng thẳng trong khu vực, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán về việc phi hạt nhân hóa ngay lập tức.

[Triều Tiên triển khai máy bay, tăng cường phòng thủ bờ biển phía Đông]

Liên quan đến cuộc “khẩu chiến” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, quan chức trên cho rằng Washington chưa hề tuyên chiến với Bình Nhưỡng và vẫn cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên thông qua các biện pháp hòa bình.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tuần trước, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu Mỹ và các đồng minh bị tấn công.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã gọi đây là lời tuyên chiến của Washington với Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục