Triều Tiên triển khai máy bay, tăng cường phòng thủ bờ biển phía Đông

Sau khi Mỹ triển khai các máy bay ném bom B-1B tới Bán đảo Triều Tiên hồi cuối tuần qua, Triều Tiên đã triển khai các máy bay và tăng cường các biện pháp phòng thủ trên bờ biển phía Đông.
Triều Tiên triển khai máy bay, tăng cường phòng thủ bờ biển phía Đông ảnh 1Binh sỹ Triều Tiên gác tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 26/9, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết Triều Tiên đã triển khai các máy bay và tăng cường các biện pháp phòng thủ trên bờ biển phía Đông.

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ triển khai các máy bay ném bom B-1B tới Bán đảo Triều Tiên hồi cuối tuần qua.

Trước đó hôm 25/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên chiến với Triều Tiên và cho rằng Bình Nhưỡng bảo lưu quyền đáp trả, trong đó có cả việc bắn hạ các máy bay ném bom của Mỹ ngay cả khi không ở trong không phận Triều Tiên.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc đã tìm cách xoa dịu tình hình, kêu gọi Washington, cùng với Seoul, cần nhanh chóng xử lý tình hình để tránh "gây căng thẳng gia tăng hơn nữa hoặc bất kỳ vụ đụng độ quân sự ngoài ý muốn mà có thể nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục