Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét lần hai kế hoạch cải cách quân đội dài hạn trongbối cảnh nước này đang điều tra vụ tàu chiến Cheonan vừa bị nổ và đắm tại biểnHoàng Hải làm 46 thủy thủ thiệt mạng.
Tổng thống Lee Myung-bak mới đây kêu gọi quân đội xem xét lại kế hoạch Cải cáchQuốc phòng 2020, một bản thiết kế cải cách toàn diện do người tiền nhiệm của ônglà cố Tổng thống Roh Moo-hyun soạn thảo năm 2005, đồng thời đánh giá lại cơ bảncác mối đe dọa bên ngoài.
Lời kêu gọi trên được Tổng thống Lee Myung-bak đưa ra trong cuộc họp lần đầutiên của Ủy ban Đánh giá an ninh quốc gia - lực lượng đặc nhiệm của tổng thống,được thành lập sau vụ đắm tàu Cheonan.
Theo báo chí địa phương, ủy ban này đang xem xét khả năng tăng ngân sách quốcphòng từ mức tương đương 2,76%, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên hơn 3,5% trongvòng 5 năm tới.
Kế hoạch cải cách ban đầu nhằm giảm quân số và thay vào đó là thúc đẩy hệ thốngvũ khí công nghệ cao.
Kế hoạch này đề xuất chi 620.000 tỷ won (tương đương 560 tỷ USD) nhằm tăng cườngkhả năng quân sự và từng bước cắt giảm quân số từ 680.000 hiện nay xuống còn500.000 lính vào năm 2020.
Trong lần sửa đổi đầu tiên hồi tháng 6/2009, ngân sách đã được đề nghị giảmxuống còn 600.000 tỷ won trong khi quân số sẽ chỉ giảm xuống mức 540.000 línhvào năm 2020./.
(TTXVN/Vietnam+)