Hãng bán lẻ Macy’s của Mỹ thua lỗ gần 4 tỷ USD do dịch COVID-19

Giám đốc điều hành Macy’s Jeff Gennette cho hay mặc dù các cửa hàng đã mở trở lại, song dịch COVID-19 sẽ vẫn tác động đến hoạt động kinh tế của Mỹ trong những tháng còn lại của năm nay.
(Nguồn: macysinc.com)
(Nguồn: macysinc.com)

Hãng bán lẻ Macy's Inc của Mỹ ngày 1/7 thông báo hãng đã thua lỗ 3,58 tỷ USD do các cửa hàng buộc phải đóng cửa để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, khiến giá trị tài sản của hãng này sụt giảm 3 tỷ USD.

Cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng toàn cầu đã buộc nhiều nhà bán lẻ truyền thống phải “bảo vệ” nguồn tiền, sa thải nhân viên, ngừng chi trả cổ tức và mua lại cổ phần để duy trì hoạt động.

Giám đốc điều hành Macy’s Jeff Gennette cho hay, mặc dù các cửa hàng đã mở trở lại, song dịch COVID-19 sẽ vẫn tác động đến hoạt động kinh tế của Mỹ trong những tháng còn lại của năm nay.

Nhà điều hành chuỗi cửa hàng bán lẻ này nói rằng họ không muốn phải đóng cửa hàng thêm lần nữa.

Doanh thu ròng của Macy’s trong quý 1 tài khóa 2020 (kết thúc vào ngày 2/5/2020) đã giảm một nửa xuống còn 3,02 tỷ USD.

[Hàng loạt doanh nghiệp lớn toàn cầu lao đao vì đại dịch COVID-19]

Số liệu này được đưa ra giữa bối cảnh một số “thương hiệu đồng hương” của Macy’s, trong đó có J. Crew, J.C. Penney và Neiman Marcus Group, đã nộp đơn xin phá sản sau khi không ứng phó được với những bất ổn của thị trường và núi nợ gia tăng.

Trước đó, ngày 25/6, Macy’s thông báo sẽ sa thải khoảng 3.900 nhân viên để tiết kiệm chi phí. Macy’s cũng đã phải đối mặt với tình trạng lượng khách đến các cửa hàng mua sắm sụt giảm mạnh, nhất là các cửa hàng trong trung tâm thương mại hay các khu vực đô thị bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp phong tỏa để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Để đối phó với những thay đổi của thị trường, Macy’s đã đầu tư nhiều vào việc nâng cấp hoạt động kinh doanh điện tử và marketing cá nhân hóa, dọn sạch hàng tồn kho chưa bán và cung cấp các dịch vụ mau sắm trực tuyến.

Giá cổ phiếu của Macy’s đã giảm gần 6% trong phiên giao dịch chiều 1/7 sau khi thông tin trên được đưa ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.