Hãng chế tạo ôtô Toyota dừng sản xuất tại Australia

Toyota buộc phải ngừng sản xuất ôtô tại Australia do phải cạnh tranh khốc liệt trong khi đồng đôla Australia tăng giá và dự báo về lượng tiêu thụ xe sẽ giảm.

Ngày 10/2, hãng sản xuất ôtô lớn nhất của Nhật Bản Toyota Motor Corp. thông báo quyết định chấm dứt hoạt động sản xuất động cơ và ôtô tại Australia vào cuối năm 2017 do tình hình thị trường trong nước gặp khó khăn và đồng đôla Australia tăng giá so với đồng yen Nhật Bản.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch hãng Akio Toyoda cho biết nhiều yếu tố bất lợi như thị trường cạnh tranh khốc liệt, đồng đôla Australia tăng giá, cùng với dự báo về lượng tiêu thụ xe giảm tại nước này đã buộc hãng Toyota phải đưa ra quyết định trên.

Ông Toyoda cho biết hãng Toyota Motor Corp. Australia Ltd sẽ chuyển sang hoạt động về tiêu thụ, đồng thời khẳng định cam kết của hãng tiếp tục cung cấp xe ôtô và dịch vụ cho người dân Australia.

Hãng Toyota cũng cho biết thêm đang xem xét giảm hoạt động của Trung tâm kỹ thuật Toyota khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Australia Pty. Ltd - cơ sở phát triển sản xuất của hãng tại Australia.

Trước đó, hồi năm ngoái, hãng General Motors Co và Ford Motor Co. đã thông báo ngừng sản xuất tại Australia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục