Hãng Honda nâng dự báo lợi nhuận ròng trong tài khóa 2018

Honda dự đoán lợi nhuận ròng của nhà sản xuất xe hàng đầu này của Nhật Bản sẽ đạt 675 tỷ yen (5,99 tỷ USD) trong cả tài khóa, tăng so với dự đoán 615 tỷ yen đưa ra trước đó.
Hãng Honda nâng dự báo lợi nhuận ròng trong tài khóa 2018 ảnh 1Xe của hãng Honda trưng bày tại trụ sở công ty ở Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Honda Motor Co. vừa nâng triển vọng lợi nhuận ròng trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2019 nhờ doanh số bán xe máy khả quan ở các thị trường nước ngoài, nhưng vẫn thận trọng đối với thị trường Trung Quốc do tình hình căng thẳng thương mại của nước này với Mỹ.

Cụ thể, Honda dự đoán lợi nhuận ròng của nhà sản xuất xe hàng đầu này của Nhật Bản sẽ đạt 675 tỷ yen (5,99 tỷ USD) trong cả tài khóa, tăng so với dự đoán 615 tỷ yen đưa ra trước đó.

Triển vọng lợi nhuận hoạt động (trước thuế và trả lãi vay hay các chi phí khác) cũng được nâng từ mức 710 tỷ yen trước đó lên 790 tỷ yen, trên số doanh thu dự đoán đạt 15.800 tỷ yen.

Trong nửa đầu tài khóa hiện nay (từ tháng 3-9/2018), lợi nhuận ròng của Honda đã tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước lên 455,10 tỷ yen, nhờ doanh thu cao từ mảng xe máy ở Ấn Độ và Việt Nam, cũng như những nỗ lực cắt giảm chi phí đã góp phần bù đắp cho doanh số bán ôtô kém khả quan ở thị trường Mỹ và Trung Quốc.


[Honda chi hơn 600 triệu USD giải quyết khiếu kiện lỗi túi khí]

Tại châu Á, Honda bán được 7,82 triệu xe máy, tăng 8%, nhờ nhu cầu mạnh mẽ ở Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia.

Trong các tháng 3-9/2018, doanh số bán ôtô ở Trung Quốc và Mỹ giảm lần lượt 8,9% và 2,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 664.000 chiếc và 845.000 chiếc.

Phó Chủ tịch điều hành của Honda, Seiji Kuraishi cho biết Honda hy vọng doanh số bán ở Trung Quốc sẽ được duy trì bằng mức của năm trước, khi mà căng thẳng Mỹ-Trung chưa có tác động đáng kể đến lợi nhuận của tập đoàn này. Ông Kuraishi cũng dự đoán doanh số ôtô ở Mỹ sẽ không tăng đáng kể trong tài khóa hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục