Hàng nghìn lái xe taxi Bỉ và Pháp biểu tình phản đối Uber

Gần 1.000 lái xe taxi tại Bỉ và một số đến từ Pháp đã biểu tình tại thủ đô Brussels nhằm phản đối kế hoạch của Bộ trưởng Giao thông nước, trong đó có khuôn khổ pháp lý dành cho taxi Uber.
Hàng nghìn lái xe taxi Bỉ và Pháp biểu tình phản đối Uber ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.computerworld.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, ngày 3/3, gần 1.000 lái xe taxi tại Bỉ và một số đến từ Pháp đã biểu tình tại thủ đô Brussels nhằm phản đối kế hoạch của Bộ trưởng Giao thông nước này Pascal Smet, trong đó có khuôn khổ pháp lý dành cho taxi Uber. Giao thông tại trung tâm thủ đô Brussels đã bị mắc kẹt trong nhiều giờ với đoàn xe taxi nối dài hàng km.

Theo kế hoạch của Bộ trưởng Smet, taxi Uber được phép hoạt động ở Brussels trong khuôn khổ luật pháp nghiêm ngặt. Theo đó, dịch vụ taxi Uber phải do các cá nhân thực hiện với xe riêng của họ và phải được cơ quan chủ quản chấp thuận.

Taxi Uber chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về mặt pháp lý. Nhà cung cấp dịch vụ taxi Uber phải tôn trọng đầy đủ các nghĩa vụ và sẽ bị xử phạt nếu vi phạm.

Taxi Uber không được hưởng đặc quyền như taxi thông thường là chạy trong làn đường dành cho xe buýt, có chỗ đỗ riêng… Bên cạnh đó, nhà cung cấp dịch vụ taxi Uber phải đăng ký cho tất cả lái xe và phương tiện cũng như các chặng đường thực hiện.

Ngoài ra, lái xe Uber phải ít nhất 21 tuổi và có bằng lái xe từ 3 năm trở lên. Nhà cung cấp dịch vụ phải kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng người lái xe có lối sống và tập quán lành mạnh, đồng thời phải chịu trách nhiệm về bảo hiểm cho khách hàng và an toàn cho xe. Bảng giá phải được thông báo rõ ràng cho khách hàng và khách hàng có quyền được chia sẻ chặng đường.

Kế hoạch này được hãng Uber hoan nghênh nhưng khiến các hãng taxi khác phản đối. Theo ông Pierre Steenberghen, Thư ký Tập đoàn taxi quốc gia, kế hoạch của Bộ trưởng Smet sẽ gây thiệt hại cho các hãng taxi khi mỗi năm, các lái xe taxi ở Brussels phải đóng khoản thuế và phí lên đến 30 triệu euro, trong khi, hãng Uber không bị mất khoản tiền này. Ngoài ra, hoạt động của taxi Uber cũng đe dọa tương lai của 3.000 lái xe chuyên nghiệp.

Dịch vụ taxi Uber hiện bị cấm tại nhiều nước trên thế giới. Về mặt nguyên tắc, dịch vụ này cũng bị cấm ở Bỉ và nằm trong kế hoạch điều tra của cơ quan chức năng. Uber được thành lập năm 2009 tại California, Mỹ. Ứng dụng cho phép người dùng đăng ký hành trình và thuê xe qua smartphone với giá chỉ bằng 1/2 taxi chính hãng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục