Hãng Toyota bắt đầu tung ra mẫu coupe thể thao 86

Hãng Toyota tung ra mẫu xe thể thao đầu tiên của hãng này 5 năm qua với cái tên "86" trong nỗ lực nhằm thu hút khách hàng trẻ tuổi.
Toyota Motor ngày 6/4 đã tung ra tại Nhật Bản mẫu xe thể thao đầu tiên của hãng này trong vòng 5 năm qua với cái tên "86" trong một nỗ lực nhằm thu hút những khách hàng trẻ tuổi và các fan hâm mộ xe thể thao đồng thời đẩy cao doanh số bán xe toàn cầu.

Hãng sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản sẽ từng bước đưa mẫu xe thể thao mới này ra các thị trường nước ngoài và dự kiến sẽ bán được 30.000 đến 40.000 chiếc một năm trên toàn cầu.

Chiếc xe thể thao mới này được đặt theo tên theo kiểu AE86 của các xe coupe Corolla Levin và Sprinter Trueno rất được ưa chuộng trong những năm 1980 và sẽ có giá bán từ 1,99 - 3,05 triệu yen.

Toyota phát triển mẫu xe coupe thể thao nhỏ gọn dẫn động bánh sau này cùng với Fuji Heavy Industries, hãng sản xuất xe Subaru.

Mẫu 86 được trang bị động cơ mới với các xi lanh được đặt nằm ngang trên cùng một mặt phẳng giúp hạ thấp trọng tâm của xe để tăng độ ổn định khi chạy./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục