Hàng trăm cổ vật Ai Cập "hồi hương" sau nhiều năm bị buôn lậu

Hàng trăm cổ vật của Ai Cập "hồi hương" sau nhiều năm bị buôn lậu

123 đồ vật từ thời cổ đại đã được phát hiện và đưa trở lại Ai Cập nhờ chiến dịch điều tra "Lời nguyền của xác ướp" của Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan Mỹ.
Hàng trăm cổ vật của Ai Cập "hồi hương" sau nhiều năm bị buôn lậu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thehistoryblog.com)

Ngày 24/4 tại sân bay quốc tế Cairo, Ai Cập chào đón sự trở về của 123 đồ vật từ thời cổ đại được hồi hương từ Mỹ.

Số cổ vật này được phát hiện, thu giữ trong một cuộc điều tra tiến hành từ năm năm nay nhằm vào một đường dây buôn lậu quốc tế tại Mỹ.

Trong năm 2009, "Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan Mỹ" (ICE) đã phát hiện một quan tài bằng đá mang phong cách của thời Hy Lạp-La Mã cổ đại tại một nhà để xe ở Brooklyn, New York.

Đây chính là đầu mối quan trọng để phát hiện ra đường dây lớn, buôn lậu bất hợp pháp 7.000 cổ vật văn hóa từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Ai Cập.

Các cơ quan chức năng của Mỹ đã mở rộng điều tra và phát hiện một mô hình chiếc thuyền dùng trong tang lễ và các bức tượng cỡ nhỏ thuộc thời kỳ Trung vương quốc của Ai Cập cổ đại (từ năm 2000-1700 trước Công nguyên) tại sân bay Detroit vào tháng 9/2010.

Sau đó, 65 đồng tiền cổ Ai Cập thời kỳ Hy Lạp-La Mã cũng đã bị thu giữ tại cùng địa điểm nói trên vào tháng 12/2010.

Chiến dịch điều tra của ICE có tên "Lời nguyền của xác ướp" cho đến nay đã tiến hành 16 vụ thu giữ các cổ vật văn hóa bị buôn lậu, ước tính trị giá khoảng 3 triệu USD.

ICE đã trả lại cho Ai Cập hơn 80 hiện vật trong bốn lần bàn giao kể từ năm 2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục