Hàng vạn trẻ em mất cha mẹ do các cuộc tấn công của Boko Haram

Thống đốc bang Borno miền Đông Bắc Nigeria, ông Kashim Shettima cho biết đã có 52.311 trẻ em tại bang này mất cha mẹ và 54.911 phụ nữ goá chồng sau các cuộc tấn công của nhóm khủng bố Boko Haram.
Hàng vạn trẻ em mất cha mẹ do các cuộc tấn công của Boko Haram ảnh 1Phiến quân Boko Haram. (Nguồn: premiumtimesng.com)

Ngày 5/10, Thống đốc bang Borno miền Đông Bắc Nigeria, ông Kashim Shettima cho biết đã có 52.311 trẻ em tại bang này mất cha mẹ và 54.911 phụ nữ goá chồng sau các cuộc tấn công của nhóm khủng bố Boko Haram.

Ông Kashim khẳng định nếu tình hình không được kiểm soát, nhiều khả năng sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại bang Borno cũng như toàn vùng Đông Bắc Nigeria.

Cũng theo ông Kashim, chính quyền Borno đã xác định giáo dục là một giải pháp hiệu quả để giải quyết thách thức to lớn này, đồng thời cho biết chính phủ đã sẵn sang đầu tư cho giáo dục và thực hiện nhiều chương trình trợ giúp khác nhau với sự giúp đỡ của Liên Hợp quốc và các đối tác phát triển khác.

Nhóm Boko Haram đã khiến hơn 20.000 người thiệt mạng và buộc khoảng 2,3 triệu người Nigeria bị mất nhà cửa kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy năm 2009./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục