Hãng Walt Disney cấm quảng cáo thức ăn nhanh

Hãng phim hoạt hình Walt Disney sẽ cấm quảng cáo thức ăn nhanh trên các kênh truyền hình và các địa chỉ web của hãng từ năm 2015.
Hãng phim hoạt hình Walt Disney của Mỹ hôm 5/6 cho biết hãng này sẽ cấm quảng cáo thức ăn nhanh trên các kênh truyền hình và các địa chỉ trang web của hãng từ năm 2015 để hỗ trợ việc phòng chống béo phì ở trẻ em.

Theo Walt Disney, toàn bộ các đồ ăn và đồ uống được quảng cáo trên các kênh như Disney Channel, Disney XD, Disney Junior, Radio Disney và các địa chỉ trang web về trẻ em của hãng này từ năm 2015, sẽ phải đáp ứng những đường lối về dinh dưỡng.

Những quy định này cũng sẽ được áp dụng đối với những phim hoạt hình phát sóng vào sáng ngày 9/6 trên các đài truyền hình ABC do Walt Disney sở hữu.

Ngoài việc áp dụng những chuẩn mực mới về quảng cáo, hãng trên cũng cho biết sẽ tung ra một biểu tượng nhãn hiệu trong năm nay để nhận dạng các đồ ăn và thực đơn dinh dưỡng tại các cửa hàng bán lẻ và các công viên giải trí.

Theo một báo cáo của Viện y học Mỹ, tỷ lệ trẻ em béo phì ở nước này có thể tăng gấp ba lần trong vòng 30 năm. Trong khi đó, một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí "Y học phòng ngừa" của Mỹ cũng cho thấy sẽ có tới 42% trẻ em Mỹ bị béo phì vào năm 2030 - năm mà những trẻ em tám tuổi hiện nay sẽ bước sang tuổi 26./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục