Rolls-Royce tới Việt Nam

Hãng xe Rolls-Royce mở đại lý đầu tiên tại Hà Nội

Sáng 26/6, Rolls- Royce Motor Cars đã chính thức công bố đại lý xe hơi mang thương hiệu xe siêu sang của Anh quốc tại Việt Nam.
Sáng nay (26/6), tại Hà Nội, Rolls- Royce Motor Cars đã chính thức công bố đại lý xe hơi siêu sang của hãng tại Việt Nam.

Theo ông Herfried Hasenoehrl, Tổng Giám đốc phụ trách các thị trường mới của Rolls-Royce khu vực châu Á, Việt Nam là thị trường tiềm năng, nơi khách hàng am hiểu sâu sắc về sản phẩm cũng như những giá trị mà Rolls-Royce mang lại.

Hiện nay, tại Việt Nam, Rolls-Royce là thương hiệu nằm ở đỉnh cao của sự sang trọng với số lượng hiện diện không dưới 70 chiếc. Sự ưa chuộng dành cho Rolls-Royce là bởi những giá trị không thể lẫn, như thiết kế đầy chất truyền thống, nhưng ẩn sau là công nghệ hiện đại thừa hưởng từ hãng mẹ BMW.

Ông Herfried Hasenoehrl khẳng định, Việt Nam đã và đang phát triển không ngừng và có thêm nhiều doanh nhân thành đạt với sự am hiểu sâu sắc về sản phẩm của Rolls-Royce. Đặc biệt hơn, khách hàng cũng rất quan tâm tới chương trình BeSpoke giúp cá tính hóa chiếc xe qua việc dùng các thiết kế đặc biệt cho nội và ngoại thất xe.

[Rolls-Royce sẽ bắt đầu bán xe ở Việt Nam vào 2014]

Theo đó, "với việc mở đại lý xe hơi Rolls- Royce tại Việt nam, chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các dòng xe Rolls-Royce trên thế giới. Mặt khác, khách hàng có thể đặt xe trực tiếp từ đại lý, hoặc thông qua chương trình Bespoke, khách hàng có thể cá tính hóa chiếc Rolls-Royce của mình," Tổng Giám đốc Herfried Hasenoehrl khẳng định.

Dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Art Deco 2013.

Đồng quan điểm, ông Đoàn Hiếu Trung, Giám đốc Điều hành Rolls-Royce Motor Cars Hà Nội cho biết: “Khách hàng Việt Nam đang có nhu cầu cá nhân hóa xe và ngưỡng mộ trình độ thủ công bậc thầy của thương hiệu này. Chúng tôi mong đợi được giao những chiếc xe đầu tiên tới cho khách hàng Việt Nam với tư cách là đại lý chính hãng.”

Năm 2012, Rolls-Royce bán được 3.575 xe trên toàn thế giới. Đây là một kỉ lục mà Rolls-Royce đạt được trong bối cảnh nền kinh tế ở nhiều nơi đang gặp khó khăn. Điều này chứng tỏ vẫn có những khách hàng quan tâm và sẵn sàng bỏ tiền ra mua Rolls-Royce và cá tính hóa chiếc xe của mình.

Trước khi ra mắt đại lý tại Việt Nam, Rolls- Royce cũng ra mắt và bổ sung showroom tại Toykyo và Yokohama (Nhật Bản), Chandigarh (Ấn Độ), ra mắt showroom đầu tiên tại Đài Loan, Phillipines và nhiều nước khác trên thế giới.

Dự kiến, Showroom tại Việt Nam sẽ khai trương đại lý vào quý 4 năm nay./.

Hùng Võ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục