Điện Kremlin coi việc Ukraine mời Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) đến xác minh tình hình tại các khu vực mà Ukraine kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga là "hành động khiêu khích."
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định những bức ảnh và đoạn video do Ukraine công bố cho thấy cảnh đổ nát là do hậu quả của tên lửa phòng không Ukraine rơi xuống.
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Kim Gunn dự kiến gặp người đồng cấp Mỹ Sung Kim trong ngày 12/6 để thảo luận về các mối đe dọa quân sự và hạt nhân đang gia tăng của Bình Nhưỡng.
Mối quan hệ giữa Iran và Azerbaijan đang xấu đi trong những tháng qua, nhất là sau khi Azerbaijan khai trương đại sứ quán tại Israel - đối thủ của Iran tại khu vực - vào cuối tháng 3.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết tên lửa được phóng trong ngày 13/4 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới “Hwasong-18” và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát tại địa điểm phóng tên lửa.
Phó phát ngôn viên của NATO nhấn mạnh NATO lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa mới nhất của Triều Tiên, hành động vi phạm trực tiếp nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Bộ Ngoại giao Azerbaijan ra thông báo cho biết đã triệu Đại sứ Iran tại Baku tới để bày tỏ “rất không hài lòng với các hành động khiêu khích mới đây của Tehran liên quan đến Azerbaijan."
Gặp gỡ các binh sỹ tham gia cuộc tập trận Lá chắn Tự do, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc kêu gọi tăng cường hơn nữa chương trình huấn luyện trong bối cảnh Triều Tiên có nhiều hành động khiêu khích.
Đặc phái viên Liên hợp quốc hối thúc hai bên tìm cách thực hiện hóa cam kết giảm leo thang căng thẳng được thống nhất tại Jordan vào tháng trước nhằm tiến tới giải pháp hòa bình chung.
Hàn Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhất nhằm vào 4 cá nhân và 5 thực thể liên quan tới các chương trình vũ khí của Triều Tiên sau vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa gần đây.
Đặc phái viên về Triều Tiên của Hàn-Mỹ-Nhật cảnh báo các hành động khiêu khích của Triều Tiên sẽ càng làm nước này bị cô lập và phải đối mặt với thế trận phòng thủ kết hợp mạnh mẽ hơn giữa Hàn và Mỹ.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc báo cáo một loạt biện pháp đối phó với các mối đe dọa từ UAV của Triều Tiên, trong đó có kế hoạch các đơn vị vũ trang tập trận chống UAV chung.
Đáp trả việc UAV Triều Tiên xâm phạm không phận, Hàn Quốc đã triển khai các phương tiện có người lái và không người lái đến biên giới, một số phương tiện đã xâm nhập Triều Tiên để thực hiện giám sát.
Theo thông báo, cuộc tập trận được tiến hành nhằm đáp trả các hành động khiêu khích ngày càng tăng của Triều Tiên và thể hiện mức độ hợp tác chặt chẽ giữa hai đồng minh.
Ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng đây là hành động vi phạm một loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như đe dọa hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên và toàn thế giới.
Trong cuộc điện đàm ngày 2/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken mô tả vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là "hành động khiêu khích nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ."
Chủ trì cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia ngay sau vụ phóng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol kêu gọi quân đội sẵn sàng trước những hành động khiêu khích mới và ở mức độ cao của Triều Tiên.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Tướng Kim Seung-kyum, đã kêu gọi quân đội nước này phản ứng quyết liệt trước khả năng Triều Tiên có hành động khiêu khích.
quân đội Hàn Quốc tiết lộ kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm thấp-II (LAMD-II) nhằm bắn hạ các tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên, như KN-23 và KN-24, và các pháo phản lực siêu lớn.