Đắk Lắk: Bàn giao hàng trăm nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”
Các hộ dân được bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự khắc phục hậu quả sau thiên tai.
Các hộ dân được bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự khắc phục hậu quả sau thiên tai.
Bảy tấn hàng viện trợ của Chính phủ Ba Lan, gồm chăn, lều, xô, chậu và băng co giãn dạng ống, các vật dụng thiết yếu khác, góp phần hỗ trợ người dân tại khu vực chịu thiệt hại bởi thiên tai ở Đắk Lắk.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ngành giáo dục sửa chữa trường lớp, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh bị thiệt hại do mưa lũ, hoàn thành trước ngày 10/12.
Thành phố Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 40 tỷ đồng, cùng nhiều loại vật tư y tế, hệ thống lọc nước, lực lượng y bác sỹ chi viện để tỉnh Đắk Lắk sớm khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.
Sau nhiều ngày bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, sáng 23/11/2025, cơ quan chức năng, các lực lượng cùng người dân Đắk Lắk chung tay dọn dẹp, nhanh chóng khôi phục vệ sinh môi trường.
Nhiều điểm tiếp nhận hàng hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động xuyên ngày – thậm chí tới tận đêm – để tiếp nhận hàng trăm tấn hàng hóa hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai.
Tính đến 7 giờ ngày 23/11, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân dân.
Thủ tướng nêu rõ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, việc quan trọng nhất hiện nay là cứu người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân; đồng thời tìm kiếm người mất tích; lo hậu sự cho người quá cố.
Chính phủ hỗ trợ 700 tỷ đồng cho thành phố Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk hỗ trợ chỗ ở cho nhân dân, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách, khôi phục công trình hạ tầng thiết yếu.
Thủ tướng yêu cầu Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi tập trung hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 13, đảm bảo chỗ ở, lương thực, nhu yếu phẩm và khôi phục cơ sở giáo dục, y tế trước ngày 10/11.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh Quảng Trị cần huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Huế tập trung khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, mưa lũ với ưu tiên cao nhất là cứu dân, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết.
Thành phố vẫn đang có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng, đồng thời cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3.
Chính phủ yêu cầu thực hiện các giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh.
Hoàn lưu bão số 11 đã gây ra trận lũ lịch sử tại Bắc Ninh, làm ngập hàng chục nghìn ngôi nhà, phá hủy nhiều công trình giao thông và đê điều, ước tính thiệt hại lên tới khoảng 1.670 tỷ đồng.
Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà soát khu vực ngập sâu, nguy cơ sạt lở, chủ động di dời dân, bảo đảm tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu.
Chiều 2/10/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Quốc hội, cán bộ, nhân viên các cơ quan của Quốc hội tham gia Lễ ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.
Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay việc xây dựng lại các căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn do mưa lũ, bảo đảm tất cả học sinh được đến trường và cơ sở giáo dục phải khang trang khi vào năm học mới.
Sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm xã hội và nghĩa tình sâu sắc giữa các địa phương trong cả nước.