



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Sóc Trăng về nguồn hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).
Hải Phòng thống nhất quan điểm và nhận thức, nhiệm vụ tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, gắn với tinh giản biên chế là cuộc cách mạng vì sự phát triển chung của thành phố, đất nước.
Trên chặng đường phía trước, Hà Nội quyết tâm khẳng định vai trò tiên phong, phát triển bứt phá, thực sự “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại," xứng đáng với vai trò và tầm vóc Thủ đô nghìn năm văn hiến.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đề phòng các thế lực thù địch lợi dụng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy để chống phá, xuyên tạc.
Sáng 17/3/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Hy Lạp Antonios Papakostas, Đại sứ Cộng hòa Colombia Camila María Polo Flórez, Đại sứ Cộng hòa Panama đến trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Sáng 17/3/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Sáng 17/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến về một số nội dung về bầu cử Quốc hội.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong việc tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề có liên quan.
Thủ tướng mong muốn Vĩnh Phúc lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.
Trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là cuộc cách mạng sắp xếp bộ máy từ Trung ương tới địa phương nhằm nâng hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng quản lý nhà nước thì yêu cầu sửa đổi Hiến pháp là cực kỳ cấp bách.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 609/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, sau Hội nghị Trung ương sẽ có một hội nghị toàn quốc để triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.
Như vậy, bộ máy lãnh đạo Bộ Tư pháp hiện nay gồm Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh và 5 Thứ trưởng là các ông, bà: Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Tú.
Thủ tướng yêu cầu triển khai dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên với 6 hơn: tiến độ nhanh; chất lượng tốt; giá thành rẻ; an toàn, hiệu quả hơn; làm tốt hơn an sinh xã hội; môi trường tốt.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thành Đô nhấn mạnh thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã hợp tác với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và thu được nhiều kết quả tích cực.
Chiều 16/3/2025, tại thành phố Vĩnh Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về tình hình phát triển kinh tế-xã hội.
Thủ tướng thăm Tổ hợp trang trại-Nhà máy chế biến thịt bò Tam Đảo; dự khởi công dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Nam Vĩnh Yên; khảo sát vị trí xây khu du lịch trong chuyến làm việc ở Vĩnh Phúc.
Sáng 16/3/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, khảo sát một số dự án, nhà máy chăn nuôi, chế biến thực phẩm tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương tích cực phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ chủ đầu tư để xử lý ngay khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
Sau sắp xếp, chính quyền địa phương sẽ có 2 cấp là cấp tỉnh và cấp cơ sở; số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh cũng giảm gần 50%, đơn vị hành chính cấp cơ sở giảm khoảng hơn 70% so với hiện nay.
Sáng 16/3/2025, tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khởi công và phát động phong trào thi đua xây dựng dự án Đường dây 500KV Lào Cai-Vĩnh Yên.
Ngày 15/3, nhân dịp Ngài Mark Carney nhậm chức Thủ tướng thứ 24 của Canada, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng.
Thủ tướng nhấn mạnh trên cơ sở đánh giá kết quả năm 2024, các bộ, ngành tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.
Chiều 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) về hoạt động nghiên cứu, sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Tập đoàn Viettel.
Tiếp Giáo sư Thomas Vallely, Thủ tướng đề nghị Giáo sư và các cộng sự tiếp tục tham vấn chính sách để Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo.
Ngày 15/3, tại Trụ sở TW Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị do Tổ Biên tập xây dựng.
Thủ tướng đề nghị Giáo sư Thomas Vallely có tiếng nói để Hoa Kỳ xem xét sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam; dỡ bỏ các hạn chế, kiểm soát về xuất khẩu công nghệ cao cho Việt Nam.
Chiều 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Thomas J. Vallely, Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam, Cố vấn cấp cao về Việt Nam tại Viện Đông Nam Á thuộc Đại học Columbia, Hoa Kỳ.
Việt Nam đã tiến hành lưu chiểu với LHQ hải đồ cùng với danh sách tọa độ địa lý các điểm xác định đường cơ sở thẳng cho lãnh thổ đất liền ở Vịnh Bắc Bộ và ranh giới ngoài lãnh hải tại khu vực này.
Cuộc đời và cống hiến của Nữ tướng anh hùng Nguyễn Thị Định là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hôm nay và mai sau.