Hình ảnh siêu Trăng cuối cùng của năm 2020 chụp ở Hà Nội

Siêu Trăng là hiện tượng trăng tròn đúng lúc nằm ở vị trí gần Trái Đất nhất trong quỹ đạo hình elip, dẫn tới việc mặt trăng trông to và sáng hơn thường lệ.
Hình ảnh siêu Trăng cuối cùng của năm 2020 chụp ở Hà Nội ảnh 1Siêu Trăng tháng Năm với tên gọi lãng mạn là 'siêu Trăng hoa,' là siêu Trăng cuối cùng của năm 2020, theo công bố của NASA.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh siêu Trăng cuối cùng của năm 2020 chụp ở Hà Nội ảnh 2Siêu Trăng là hiện tượng trăng tròn đúng lúc nằm ở vị trí gần Trái Đất nhất trong quỹ đạo hình elip, dẫn tới việc Mặt Trăng trông to và sáng hơn thường lệ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh siêu Trăng cuối cùng của năm 2020 chụp ở Hà Nội ảnh 3Thời điểm xuất hiện siêu Trăng vào tối 7/5/2020 theo giờ Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh siêu Trăng cuối cùng của năm 2020 chụp ở Hà Nội ảnh 4Siêu Trăng rực sáng và to hơn bình thường (Ảnh chụp lúc 19 giờ tại Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh siêu Trăng cuối cùng của năm 2020 chụp ở Hà Nội ảnh 5Siêu Trăng rực sáng và to hơn bình thường (Ảnh chụp lúc 19 giờ tại Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục