HLV Chung Hae Seong thừa nhận Bùi Tiến Dũng thường xuyên mắc sai lầm

Huấn luyện trưởng Thành phố Hồ Chí Minh cho hay: “Tôi đồng ý rằng Bùi Tiến Dũng thường mắc nhiều sai lầm thời gian gần đây. Điều đó đã tạo áp lực lên cậu ấy.”
HLV Chung Hae Seong không trách thủ môn Bùi Tiến Dũng sau những sai lầm. (Ảnh: CLB TP.HCM)
HLV Chung Hae Seong không trách thủ môn Bùi Tiến Dũng sau những sai lầm. (Ảnh: CLB TP.HCM)

Thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm ở cả hai bàn thua của Thành phố Hồ Chí Minh trước Hà Nội FC trong trận Siêu cúp Quốc gia 2020 chiều 1/3. 

Cầu thủ này gián tiếp khiến đội nhà thua ngược 1-2 và mất cúp dù sớm có lợi thế về thế trận và cũng như tỷ số nhờ bàn thắng của Công Phượng. 

Dẫu vậy, huấn luyện viên Chung Hae Seong không trách thủ môn sinh năm 1997 sau khi mắc lỗi. 

Ông nói: “Không phải khi nào đội bóng nhận bàn thua, lỗi cũng thuộc về thủ môn. Trước Hà Nội FC, Tiến Dũng gặp chút áp lực vì tái ngộ đội bóng cũ. Tôi tin cậu ấy sẽ sớm trở lại. Đây là một thủ môn tốt và còn trẻ."

“Thuyền trưởng” câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý với quan điểm rằng Bùi Tiến Dũng thường xuyên mắc nhiều sai lầm ở thời gian gần đây. Nhưng ông Chung không muốn vì thế học trò của mình phải chịu nhiều chỉ trích. 

“Tôi đồng ý rằng Dũng thường mắc nhiều sai lầm thời gian gần đây. Điều đó đã tạo áp lực lên cậu ấy. Thế nhưng, mọi người đừng chỉ trích quá nhiều về cậu ấy vì một vài tình huống không tốt,” ông Chung Hae Seong cho hay. 

HLV Chung Hae Seong thừa nhận Bùi Tiến Dũng thường xuyên mắc sai lầm ảnh 1Thủ môn Bùi Tiến Dũng không có phong độ cao, thường xuyên mắc sai lầm dẫn tới bàn thua trong thời gian gần đây. (Ảnh: CLB TP.HCM)

Trước hai sai lầm gần nhất ở trận Siêu cúp Quốc gia, Bùi Tiến Dũng đã mắc lỗi ở bàn thua ở trận Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hougang United (Singapore) ở AFC Cup 2020 hôm 25/2 vừa qua. 

Hay cách đây không lâu, thủ thành này xử lý lóng ngóng khiến tuyển U23 Việt Nam nhận bàn thua trước U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020. 

Bên cạnh thủ môn, huấn luyện viên Chung Hae Seong không muốn đổ lỗi cho bất cứ cá nhân nào sau thất bại. Ông tự tin vào đội bóng trước những mục tiêu quan trọng trước mắt sau khi lỡ cơ hội giành Siêu cúp Quốc gia.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham dự ba đấu trường lớn ở mùa giải 2020 gồm V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup. Trong đó, mục tiêu giành ngôi vương ở giải Vô địch Quốc gia là quan trọng nhất sau khi đã mua về hàng loạt cầu thủ chất lượng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục