
Huy động trái phiếu Chính phủ tăng mạnh, hoàn thành 40% kế hoạch năm
Thị trường trái phiếu Chính phủ trong tháng Sáu diễn biến sôi động trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, giúp Kho bạc Nhà nước huy động thành công hơn 30.470 tỷ đồng.
Thị trường trái phiếu Chính phủ trong tháng Sáu diễn biến sôi động trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, giúp Kho bạc Nhà nước huy động thành công hơn 30.470 tỷ đồng.
Thị trường Việt Nam khởi đầu phiên giao dịch ngày 12/6 trong tâm thế tích cực, khi dòng tiền mạnh mẽ lan tỏa trên diện rộng, giúp VN-Index duy trì sắc xanh ổn định và vượt ngưỡng 1.320 điểm.
Nhóm cổ phiếu thép đồng loạt giảm giá sau khi thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép, lên thành 50%.
Xu hướng mua ròng của khối ngoại đã trở lại sau nghỉ lễ, nhóm cổ phiếu bất động sản đóng góp lớn cho đà tăng của chỉ số, cùng đó, nhóm cổ phiếu dầu khí diễn biến rất tích cực.
Cuối phiên sáng 6/5, VN-Index tăng 8,11 điểm lên 1.248,16 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 394 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 8.930 tỷ đồng. Toàn sàn có 206 mã tăng, 105 mã giảm và 46 mã đứng giá.
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vận hành thị trường Trái phiếu Chính phủ sau 15 năm, đã khẳng định vai trò là kênh huy động vốn an toàn, hiệu quả cho ngân sách Nhà nước.
Tháng Tám vừa qua, HNX tổ chức 16 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 45.283 tỷ đồng, tại 5 kỳ hạn gồm 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm.
Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng sẽ bán đấu giá 1,34 triệu cổ phần, tương đương 34,54% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Kinh tế-Kỹ thuật trên sàn HNX, vào ngày 16/9.
Tháng Bảy vừa qua, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 36.512 tỷ đồng, tại 5 kỳ hạn gồm 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm.
Theo các đánh giá, VN-Index tăng điểm vượt trung bình giá 20 phiên gần nhất và quanh 1.275 điểm. Theo đó, chỉ số kỳ vọng trong ngắn hạn sẽ hướng đến vùng giá của kênh tích lũy 1.250 điểm -1.300 điểm.
Lãi suất trúng thầu tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm có xu hướng tăng dần trong tháng Tư. Trong đó, lãi suất trúng thầu tại cuối tháng cao hơn từ 0,3%/năm đến 1,1%/năm so với đầu tháng.
Kho bạc Nhà nước đã huy động được 80.229 tỷ đồng TPCP trong ba tháng và đạt 20% kế hoạch năm 2024. Trong tháng Ba, lãi suất trúng thầu có xu hướng tăng từ 0,05-0,11%/năm so với tháng Hai.
HNX-Index đến cuối tháng Ba đóng cửa ở mức 242,58 điểm và tăng 3%. Thanh khoản tăng xấp xỉ 33% với khối lượng giao dịch 113,2 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị đạt 2.338 tỷ đồng/phiên.
Các Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã chính thức kết nối giao dịch trở lại với Công ty Chứng khoán VNDIRECT kể từ hôm nay, 1/4.
HNX tạm thời ngắt kết nối giao dịch từ xa và giao dịch trực tuyến trên các thị trường của VNDIRECT, kể từ ngày 25/3 cho đến khi công ty này khắc phục được hoàn toàn sự cố.
Sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 166.138 hợp đồng/phiên và giảm gần 12% so với tháng Một. Theo đó, giá trị giao dịch đạt 20.391 tỷ đồng/phiên, giảm 7,2%.
Kho bạc Nhà nước phát hành thành công 28.170 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt 95%, trong đó lãi suất phát hành đang có xu hướng tăng dần tại hầu hết các kỳ hạn.
Tháng Hai, UpCoM-Index có xu hướng tăng dần từ đầu tháng và đóng cửa đạt mức 90,63 điểm, tăng 3,1% so với tháng Một. Cùng với đó, khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 51 triệu cổ phiếu/phiên.
Tính đến ngày 23/2 vừa qua, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong phần còn lại của năm là 258.239 tỷ đồng; trong đó có 38% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản.
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 1.921 tỷ đồng, giảm 1.502 tỷ đồng so với năm ngoái; trong đó 1.857 tỷ đồng đến từ 2 công ty con.