Hoàn tất tranh gốm "Ngày hội non sông trên đất Tổ"

Bức tranh gốm “Ngày hội non sông trên đất Tổ" dài 72m, cao 9,9m tại khu Di tích Đền Hùng đã được hoàn thiện miếng tranh gốm cuối cùng.
Sáng 6/4, tại KhuDi tích lịch sử Đền Hùng đã hoàn tất ghép miếng tranh gốm cuối cùng với chủ đề“Ngày hội non sông trên đất Tổ" kịp thời đưa vào trưng bày nhân dịp Giỗ tổ HùngVương-Lễ hội Đền Hùng 2011.

Bức tranh có chiều dài 72m, cao 9,9m được xâydựng phía khán đài B, sân Trung tâm Lễ hội, dưới chân đồi Phân Đậu, thuộc Khu ditích lịch sử Đền Hùng.

Trung tâm bức tranh là hình tượng vầng nhật nguyệt tượng trưng chotrời, hai bên nằm trong vòng bán nguyệt tượng trưng là đất, một bên là rồng vàmột bên là phượng. Phía dưới hình tượng Mặt Trời là sáu cô gái xếp hàng đôi dânglễ vật bánh chưng, bánh dầy (lễ vật đặc trưng trong ngày giỗ Tổ).

Xuyên suốtchiều dài bức tranh là hình tượng truyền thuyết bọc trăm trứng. Mở đầu là hìnhtượng Lạc Long Quân và Âu Cơ với đàn con đang hăng say lao động. Kết thúc làhình ảnh tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng văn minh, hiện đại và giàuđẹp. Xen kẽ là các lễ hội truyền thống của Phú Thọ như bơithuyền, đánh đu, đánh trống, đâm đuống, kéo co, hát xoan. Trên bầu trời rực rỡcờ Tổ quốc, cờ lễ hội với những đàn chim từ bốn phương trời quy tụ về nơi đấtTổ.

Bức tranh trên được ghép từ 1.400 miếng gốm sản xuất từ làng gốm Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội./.

Tạ Văn Toàn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trước đây, bánh Kà tum được làm chỉ để phục vụ trong các ngày lễ lớn của đồng bào dân tộc Khmer, như: Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta… Ngày nay, nhu cầu đối với bánh Kà tum tăng cao, trở thành món quà đặc sản của địa phương với mức giá bình dân (6.000 đồng/chiếc). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Bánh Kà Tum - Chút tình Khmer giữa lòng An Giang

Bánh Kà tum - món bánh truyền thống của đồng bào Khmer xã Ô Lâm (tỉnh An Giang), một biểu tượng của sự khéo léo, kết tinh từ hương vị đất trời và tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.