Thông báo kết quả đợt khảo sát "Hoàn thiện khung pháp lý về báo chí và truyềnthông", Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Tư pháp Nguyễn Huy Ngát cho rằng việctiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về báo chí và truyền thông tại Việt Nam làcần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển trong khuôn khổ phápluật; đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ của các cơ quan báo chí và nhà báo.
Việc hoàn thiện khung pháp luật về hoạt động này đảm bảo cácnguyên tắc báo chí phải đặt dưới sự quản lý của Nhà nước, hoạt động theo đúngpháp luật, phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt; bảo đảm sự ổn định tronghoạt động báo chí; bổ sung những vấn đề mới do thực tiễn và sự phát triển đặt ranhưng chưa được quy định trong Luật Báo chí hiện hành; sửa đổi, cụ thể hóa cácquy định còn chung chung, khái lược, giản đơn của pháp luật hiện hành.
Tham luận của Cục phó Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông Vũ Thanh Sơn đềcập tới những vấn đề cơ bản liên quan đến việc xây dựng Luật Báo chí mới.
Trong đó, tham luận cho rằng cần nghiên cứu sưa đổi các quy định về báo điện tử, nhất là bản quyền tác phẩm báo chí trên báo điện tử, quảngcáo trên báo điện tử.
Vấn đề tài chính của các cơ quan báo chí cần được nghiên cứu thấu đáo, trênnguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho các cơ quan báo chí phát triển, từng bướcgiảm sự lệ thuộc và ngân sách nhà nước, tiến tới tự chủ về tài chính.
Những mô hình hoạt động báo chí mới có hiệu quả như tập đoàn báo chí, liênkết trong hoạt động báo chí cần phải được nghiên cứu và cụ thể hóa trong luật.Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, điều kiện xây dựng tập đoàn báo chí-truyền thông hiệnđại đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội./.