Lễ đón chính thức Thiếu tướng Gura Aleksandr và Đoàn đại biểu Chính trị cấp caoBộ Quốc phòng Cộng hoà Belarus được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng.Dự lễ đón có Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng nhiềutướng lĩnh, sỹ quan cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Sau lễ đón, đoàn đại biểu Chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trungtướng Ngô Xuân Lịch làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu Chính trị cấpcao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus do Thiếu tướng Gura Aleksandr làm trưởngđoàn.
Trung tướng Ngô Xuân Lịch chào mừng Thiếu tướng Gura Aleksandr và đoàn sangthăm chính thức Việt Nam; chuyến thăm khẳng định mối quan hệ hữu nghị, truyềnthống tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Belarus tiếp tục pháttriển.
Thiếu tướng Gura Aleksandr tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ thu được nhiềukết quả tốt đẹp, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác trên các lĩnhvực quân sự, quốc phòng giữa quân đội hai nước tiếp tục phát triển.
Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốcphòng-an ninh, kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang của mỗi nước; trao đổi,thống nhất các biện pháp thúc đẩy phát triển các mối quan hệ hợp tác trên cáclĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm tiến hành công tác tưtưởng, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng tổ chức lực lượng và sử dụng lựclượng vũ trang, vì mục tiêu hoà bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của mỗinước và trên thế giới.
Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Gura Aleksandr cùng các thành viên đoàn đến chàoĐại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam. Thiếu tướng GuraAleksandr đã báo cáo với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh kết quả cuộc hội đàm củaĐoàn đại biểu Chính trị cấp cao Cộng hòa Belarus với Đoàn đại biểu Chính trị cấpcao Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao kết quả hội đàm của đoàn đại biểuChính trị cấp cao quân đội hai nước, tin tưởng chuyến thăm và làm việc tại ViệtNam của đoàn đại biểu Chính trị cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus sẽ thuđược nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, hữu nghịgiữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Belarus tiếp tục phát triển./.