Hội nghị giải trừ quân bị trước nguy cơ đổ vỡ

Tổng Thư ký hội nghị LHQ về giải trừ quân bị nhấn mạnh tiến bộ của hội nghị này vẫn ở mức “không” nếu không muốn nói là “âm”.

Ngày 12/2, Liên hợp quốc lại lêntiếng lo ngại tiến trình thương lượng giải trừ quân bị toàn cầu có nguy cơ thụtlùi vì các nước thành viên của Hội nghị Liên hợp quốc về giải trừ quân bị toàncầu cho đến nay vẫn chưa thỏa thuận được chương trình nghị sự cho cuộc thươnglượng.

Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về giải trừ quân bị SergeiOrdzhonikidze nhấn mạnh tiến bộ của hội nghị này vẫn ở mức “không” nếu khôngmuốn nói là “âm”.

Hội nghị trên khởi đầu từ năm 1979 để thúc đẩy các nước thành viên Liênhợp quốc thương lượng và đạt được hiệp định giải trừ quân bị toàn cầu, đặc biệtlà vũ khí hạt nhân.

Năm 2009, Hội nghị của Liên hợp quốc về giải trừ quân bị toàn cầu đã phávỡ bế tắc suốt 10 năm với thỏa thuận thương lượng 4 vấn đề gồm giải trừ vũ khíhạt nhân, hiệp ước giảm nguyên liệu hạt nhân phân hạch, cấm vũ khí đặt trên vũtrụ và hiệp định trong đó các nước có vũ khí hạt nhân không sử dụng vũ khí chiếnlược này chống các nước không sở hữu vũ khí trên.

Tuy nhiên, vào phút chót, Pakistan đã tuyên bố không tán thành thỏa thuậnthương lượng trên vì cho rằng hiệp ước cắt giảm nguyên liệu hạt nhân phân hạchsẽ hạn chế khả năng của nước này chống lại một nước khác đã sở hữu vũ khí hạtnhân.

Theo Liên hợp quốc, các nước thành viên Liên hợp quốc cần theo đuổi lậptrường thương lượng mềm dẻo và linh hoạt hơn để đạt được thỏa thuận về chươngtrình nghị sự của hội nghị nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục