Hội nghị quốc tế vũ trụ học trong kỷ nguyên Planck

Hội nghị quốc tế về Vũ trụ học trong kỷ nguyên Planck cùng với Thuyết tương đối rộng và lực hấp dẫn, đã diễn ra tại Quy Nhơn.
Ngày 29/7, tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) , trong khuôn khổ chuỗihoạt động của chương trình khoa học Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9 đã diễn ra hộinghị quốc tế về hai chuyên đề về Vũ trụ học trong kỷ nguyên Planck cùng với Thuyết tương đối rộng và lực hấp dẫn.

Rất nhiều nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã tập trung thảoluận về nhiều vấn đề trong lĩnh vực vũ trụ thiên văn kỷ nguyên Planck (thời sơkhai) .

Đáng chú ý là luận thuyết về vụ nổ lớn Big Bang xảy ra cách đây khoảng 15 tỉnăm tạo nên vũ trụ. Các nhà vật lý quốc tế đều đi theo luận thuyết này để lýgiải cho sự hình thành của vũ trụ và trái đất. Bằng chứng là bức xạ nhiệt do vụnổ lớn gây ra vẫn còn tồn tại đến ngày nay với khoảng 2,7 độ K, hoạt động đẳnghướng nhưng có sự dao động.

Một phạm vi khác của Vật lý hạt cũng được các nhà vật lý thế giới thảo luậnlần này là sự tồn tại của hạt vật chất “âm” (bóng tối) hay không.

Giáo sư Vật lý Trần Thanh Vân cho biết các nhà vật lý trên thế giới hiện naymuốn tìm hiểu rằng trong mỗi hạt vật chất đều có điện âm và điện dương. Vậy nênkhi xem các hạt vật chất đang tồn tại đã tìm ra được là dương thì liệu có loạivật chất “âm” nào hay không.

Đồng thời, nhiều nghiên cứu cũng muốn giúp con người giải mã các loại vậtchất khác trong “bóng tối”, “sức nặng bóng tối” của các hành tinh trong vũ trụ;sự thay đổi của vật chất từ thời sơ khai cho đến nay…

[7 nhà khoa học đạt giải Nobel dự “Gặp gỡ Việt Nam"]


Ngoài ra, nhiều vấn đề về Thuyết tương đối rộng và lực hấp dẫn của nhà báchọc Albert Einstein cũng được trao đổi các nghiên cứu tại hội nghị. Các nhà khoahọc đã chia nhóm hội thảo theo nhiều hướng nghiên cứu sâu về lý thuyết lượng tử,thuyết tương đối tổng quát, trường hấp dẫn…

Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam do giáo sư Vật lý Việt kiều tại Pháp Trần Thanh Vânthành lập năm 1993. Bên cạnh các hoạt động nhằm góp phần nâng cao trình độ khoahọc cơ bản của Việt Nam, giáo sư Trần Thanh Vân cũng đã giúp nền giáo dục ViệtNam áp dụng phương pháp ‘bàn tay nặn bột’ trong việc đào tạo, giáo dục trẻ em đãđược áp dụng khá phổ biến.

Chương trình gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9 này kéo dài từ 29/7 đến 14/8 với nhiềuhoạt động khoa học có sự tham gia của 5 nhà bác học đã đoạt giải Nobel.

Trong các hoạt động lần này, Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam sẽ khánh thành Trung tâmquốc tế khoa học và giáo dục liên ngành tại thành phố Quy Nhơn. Đây là trung tâmhoạt động theo mô hình nghỉ dưỡng, nghiên cứu, hội thảo khoa học… mang tầm quốctế đầu tiên tại Đông Nam Á.

Hằng năm, các nhà khoa học trên thế giới sẽ về đây cùng nghiên cứu, trao đổivề các vấn đề khoa học; các nhà khoa học Việt Nam cũng có dịp gặp gỡ, học hỏi,trao đổi về nhiều lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực khoa học cơ bản còn yếu hiệnnay./.

Ly Kha (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục