Hội nghị Trưởng Ban Dân vận toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác

Năm 2021, công tác dân vận tập trung tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, sơ kết, tổng kết một số văn bản của Đảng về công tác dân vận...
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 30/12, Hội nghị Trưởng Ban Dân vận toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021 diễn ra tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Ban Dân vận 63 địa phương và các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam cho biết, với nhiệm vụ trọng tâm “đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,” năm 2021, công tác dân vận tập trung tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, sơ kết, tổng kết một số văn bản của Đảng về công tác dân vận; đồng thời xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; tổng kết chương trình phối hợp, triển khai văn bản mới của Đảng liên quan đến công tác dân vận.

Bên cạnh đó, công tác dân vận tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, trọng tâm là tình hình trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, từ đó tham mưu giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là tại các cơ quan hành chính Nhà nước; trong đó, chú trọng công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài...

[Trưởng ban Dân vận TW chúc mừng các vị chức sắc, đồng bào Công giáo]

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, chăm lo cho đời sống nhân dân.

Ban Dân vận các địa phương và cơ quan Trung ương tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, đơn thư của công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn; thực hiện tốt chính sách cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Đề án vị trí việc làm; phối hợp tổng kết các mô hình thí điểm liên quan đến công tác dân vận và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận các địa phương, cơ quan Trung ương chia sẻ bài học kinh nghiệm triển khai công tác dân vận năm 2020, đặc biệt trong đợt phòng, chống đại dịch COVID-19, khắc phục hậu quả bão lũ…

Hội nghị Trưởng Ban Dân vận toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác ảnh 1Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Điểu Điểu KRé trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu các cấp ủy Đảng hoàn thành công tác dân vận ngay từ cơ sở; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Một số ý kiến đề xuất đẩy mạnh vai trò nòng cốt của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác dân vận nhằm giám sát triển khai tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới.

Đánh giá cao kết quả công tác dân vận năm 2020, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, nhận thức, trách nhiệm phối hợp công tác dân vận trong hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực.

Năm 2020, cả nước đã cơ bản kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, kịp thời ứng phó với thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu… giúp giảm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế-xã hội của nhân dân.

Năm 2021, tình hình trong nước và thế giới tiếp tục được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị, công tác dân vận cần tạo cơ chế phối hợp gồm nhiều lực lượng để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu, từng cơ quan, đơn vị khi làm việc phải gắn chức năng nhiệm vụ với sự hài lòng của người dân, gắn với cuộc sống của dân, giải quyết các vấn đề của dân. Năm 2021, trọng tâm của công tác dân vận là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đây là hình thức dân chủ trực tiếp, cần thực hiện thực chất trên các địa bàn dân cư.

Lãnh đạo Ban Dân vận các địa phương, cơ quan Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục nắm bắt tình hình của nhân dân, tham mưu kịp thời cho cấp ủy đảng; tham mưu và trực tiếp chăm lo cuộc sống của nhân dân.

“Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2021, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch COVID-19 phải được quan tâm hàng đầu. Ban Dân vận các địa phương quan tâm đến việc này để người dân được đón Tết an toàn, cuộc sống của nhân dân giảm bớt những khó khăn và cảm thấy ấm áp, vui vẻ,” Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương tặng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi “Báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020; 7 tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất trong các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; 4 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục