Hơn 10 người mất tích trong vụ cháy phà ở Địa Trung Hải

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết nhà chức trách đã cử thợ lặn đến hiện trường để tăng cường tìm kiếm những người mất tích sau khi đã cứu được 278 người và đưa họ đến đảo Corfu.
Hơn 10 người mất tích trong vụ cháy phà ở Địa Trung Hải ảnh 1Vụ cháy phà. (Nguồn: vesselfinder.com)

Giới chức Hy Lạp thông báo đến tối 18/2, vẫn còn 12 người mất tích và 2 người khác bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn trên phà Euroferry Olympia mang cờ Italy ở vùng biển Địa Trung Hải.

Lực lượng cứu hộ đã phải chạy đua với thời gian để dập tắt đám cháy và tìm kiếm những người sống sót trước khi trời tối. 

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết nhà chức trách đã cử thợ lặn đến hiện trường để tăng cường tìm kiếm những người mất tích sau khi đã cứu được 278 người và đưa họ đến đảo Corfu.

Ngọn lửa vẫn cháy trên phà Euroferry Olympia vào chiều 18/2, nhiều giờ sau khi đám cháy bùng phát lần đầu từ đêm 17/2 vào thời điểm phà này đang ở ngoài khơi đảo Ereikousa giữa Hy Lạp và Albania.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn trên.

[Cháy tàu du lịch chở gần 300 người trên biển Địa Trung Hải]

Theo kênh truyền hình ERT, trong số những người đã được giải cứu, 10 người đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khó thở và bị thương nhẹ.

Theo thông tin chính thức, khi hỏa hoạn xảy ra, có 239 hành khách và 51 thủy thủ cùng 153 xe tải, xe kéo và 32 ôtô chở khách trên phà Euroferry Olympia. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 12 người mất tích mà trong đó 9 người đến từ Bulgaria.

Một người di cư đi phà trốn vé cũng đã được cứu, gây quan ngại rằng số người có mặt trên phà vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn có thể cao hơn danh sách chính thức. 

Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết trong danh sách những người có mặt trên phà Euroferry Olympia có 127 công dân nước này, trong đó có 37 tài xế xe tải.

Trong khi đó, kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin có 24 công dân nước này trên phà Euroferry Olympia, còn kênh ERT cho biết có 21 công dân Hy Lạp. Hiện chưa ghi nhận sự cố tràn dầu nào từ phà này ra biển. 

Phà Euroferry Olympia xuất phát từ cảng Igoumenitsa, cảng lớn nhất ở miền Tây Hy Lạp, để đến cảng Brindisi ở Italy, cách đó khoảng 9 giờ di chuyển.

Trang tin Proto Thema (Hy Lạp) đăng tải video cho thấy lửa bao trùm chiếc phà dài khoảng 183m, với nhiều cột khói bốc cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục