Mỹ sơ tán hơn 6.000 người dân do cháy nhà máy phân bón

Vụ hỏa hoạn bắt đầu từ tối 31/1 và có thể gây ra vụ nổ amoni nitrat lớn nên giới chức địa phương đã kêu gọi người dân sống trong bán kính 1,6km xung quanh nhà máy phân bón sơ tán trong tối đa 48 giờ.
Mỹ sơ tán hơn 6.000 người dân do cháy nhà máy phân bón ảnh 1Quang cảnh vụ cháy. (Nguồn: journalnow.com)

Nhà chức trách thành phố Winston-Salem, bang North Carolina của Mỹ ngày 1/2 thông báo đã sơ tán khoảng 6.500 người dân do vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất phân bón Weaver ở thành phố này có nguy cơ gây ra vụ nổ lớn.

Truyền thông địa phương cho biết vụ hỏa hoạn bắt đầu từ tối 31/1 và có thể gây ra vụ nổ amoni nitrat lớn.

[Mỹ: Hỏa hoạn nghiêm trọng tại New York, ít nhất 19 người thiệt mạng]

Giới chức địa phương đã kêu gọi người dân sống trong bán kính 1,6km xung quanh nhà máy phân bón sơ tán trong tối đa 48 giờ.

Cho đến nay chưa có báo cáo nào về thương vong trong vụ hỏa hoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục