Hơn 4 triệu công dân EU đăng ký xin định cư ở lại Anh sau Brexit

Con số này là một mốc quan trọng, trong khi thời hạn chót nộp đơn xin định cư của các công dân EU còn kéo dài tới 31/6/2021.
Hơn 4 triệu công dân EU đăng ký xin định cư ở lại Anh sau Brexit ảnh 1Người dân di chuyển trên đường phố tại London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Nội vụ Anh ngày 8/10 cho biết tính đến nay có hơn 4 triệu công dân thuộc các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đã nộp đơn xin định cư ở lại Anh sau khi Anh hoàn toàn tách khỏi EU vào cuối năm nay.

Tuyên bố cho biết con số này là một mốc quan trọng, trong khi thời hạn chót nộp đơn xin định cư của các công dân EU còn kéo dài tới 31/6/2021.

[Nước Anh đã chính thức không còn là thành viên Liên minh châu Âu]

Anh đã rời khỏi EU vào ngày 31/1, nhưng hai bên còn có 11 tháng chuyển tiếp cho đến 30/12 để tiếp tục đàm phán về tương lai quan hệ giữa Anh-EU về thương mại và các vấn đề khác.

Chương trình định cư EU của Anh mở nhận hồ sơ từ 30/3/2019, mỗi ngày Bộ Nội vụ Anh phải xét duyệt tới 20.000 đơn, tính đến nay đã có 3,8 triệu người được chấp nhận định cư ở lại Anh sau 30/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục