Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tự tử và mất trí nhớ gia tăng nhanhchóng trong dân cư tại quốc gia đông dân nhất thế giới này trong những năm qua.
Nhóm nghiên cứu đã rà soát qua 89 nghiên cứu khoa học được xuất bản bằng tiếngAnh và tiếng Trung từ năm 1990-2010. Họ tính toán rằng trong năm 2010 đã có tới9.190.000 người Trung Quốc bị chứng mất trí, trong đó có 5.690.000 người mắcAlzheimer. Con số trên đã vượt xa con số 3,68 triệu trường hợp mất trí nhớ hồinăm vào năm 1990, trong đó có 1,93 triệungười mắc Alzheimer.
Số liệu thống kê của các nhà khoa học đã gióng lên hồi chuông báo động về mộtcuộc "khủng hoảng sức khỏe mới nổi" tại quốc gia này. Như vậy, trong năm 2010,Trung Quốc là quốc gia có số bệnh nhân sống chung với bệnh Alzheimer nhiều hơnbất kỳ nước nào trên thế giới.
Các chuyên gia nghiên cứu cho biết tình trạng sút trí tuệ có liên quan tới tuổitác ngày càng trầm trọng hơn tại Trung Quốc, vượt xa so với suy đoán, do ngành ytế nước này chưa "trang bị" đầy đủ các biện pháp để đổi phó với vấn nạn.
Nghiên cứu trên cũng cho biết số người mắc chứng tâm thần phân liệt trên toàncầu đã tăng thêm ít nhất 5 triệu trường hợp (tương đương 20%).
Ông Igor Rudan thuộc Đại học Y Edinburgh (Scotland), tác giả chính của nghiêncứu tổng hợp trên cho biết, tình trạng mất trí nhớ tăng mạnh ở Trung Quốc mộtphần là do sự già hóa dân số.
Người dân Trung Quốc ngày nay đã sống thọ hơn so với hai thập kỷ trước đây, songsong với sự tăng trưởng và thịnh vượng của đất nước tạo điều kiện nâng cao chấtlượng cuộc sống cho người dân./.