Hỗn chiến trong quán nhậu, 2 thanh niên tử vong tại chỗ

Hai nhóm thanh niên khoảng 16 người đã phát sinh mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau tại một quán nhậu tại thị xã Tân Uyên khiến 2 người tử vong và một người đi cấp cứu.
Hỗn chiến trong quán nhậu, 2 thanh niên tử vong tại chỗ ảnh 1Người dân tập trung đông tại hiện trường vụ hỗn chiến. (Nguồn: baobinhduong.vn)

Ngày 15/10, Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Tân Uyên tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xác định các đối tượng trong vụ hỗn chiến khiến 3 người thương vong.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 14/10, có 2 nhóm thanh niên khoảng 16 người đã phát sinh mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau tại một quán nhậu trên địa bàn khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

Tại thời điểm này, nhóm của Lý, Kim Tài, Hùng, Tài Lộc và Khanh đang ngồi uống bia tại quán.

[Hà Nội: Triệu tập 42 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả trên Quốc lộ 32]

Trong quá trình ngôi nhậu, Tài Lộc nói chuyện lớn tiếng nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi với nhóm của Thương và Nhanh.

Do bực tức, Tài Lộc nảy sinh ý định và rủ thêm người (trong đó có Huy và Lý) đến đánh nhóm của Thương và Nhanh.

Sau đó, các đối tượng sử dụng gạch, đá và một tuýp sắt cùng dao bấm, ghế nhựa, vỏ chai bia có sẵn tại quán để ném vào nhau và đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, Thương cầm một con dao bấm (mang theo sẵn trong người) đâm năm nhát vào vùng ngực của Huy làm Huy ngã gục tại chỗ, sau đó Thương tiếp tục đâm Lý hai nhát vào vùng ngực làm Lý ngã gục.

Anh Tài dùng gạch, đá ném trúng vào người Nhanh khiến người này ngã xuống đất.

Vụ việc dẫn đến một người bị thương phải đi cấp cứu là Nguyễn Văn Nhanh (sinh năm 1989, thường trú tại Trà Vinh) và hai người tử vong là Phan Gia Huy (sinh năm 2002, thường trú tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương) và Nguyễn Hùng Lý (sinh năm 2004, thường trú tại thành phố Thuận An, Bình Dương).

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Tân Uyên và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Qua truy xét nhanh, đã xác định nhiều đối tượng có liên quan và mời về trụ sở Công phường làm việc.

Các đối tượng liên quan đều đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Lực lượng Công an thị xã Tân Uyên cũng đang nhanh chóng làm rõ vụ việc, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục