Theo kết quả cả năm 2011 của Honeywell, doanh thu bán hàng đạt 36,5 tỷUSD, tăng khoảng 13% so với 2010 - tăng hữu cơ 8%, một lần nữa phản ánh sự pháttriển mạnh mẽ của thị trường đầu cuối, thành công của việc tung ra sản phẩm mớivà sự tiếp tục mở rộng các khu vực tăng trưởng cao.
Lợi nhuận theo kế hoạch năm 2011 ((không tính tới tác động của việc điềuchỉnh chế độ hưu trí khi chỉnh giá trị theo thị trường) là 4,05 USD mỗi cổphiếu, tăng 35% so với mức 3,00 USD của năm 2010; còn lợi nhuận được báo cáo củacả năm 2011 là 2,61 USD trên mỗi cổ phiếu so với 2,59 USD của năm 2010.
“Honeywell có một năm 2011 tuyệt vời”, Chủ tịch kiêm CEO của Honeywell,ông Dave Cote phát biểu. “Chúng tôi đã đạt được tăng trưởng doanh thu hữu cơ vàbiên lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay trong từng mảng. Kết quả năm 2011 phảnánh những nguyên tắc hoạt động và tài chính đã làm nền tảng trụ cột cho sựchuyển hóa đã đang diễn ra trong công ty suốt 10 năm qua. Chúng tôi triển khai 5Sáng Kiến Honeywell – Tăng Trưởng, Năng Suất, Tiền Mặt, Con Người, và Những YếuTố Tạo Thuận Lợi, và tạo dựng văn hóa Hợp nhất các hoạt động của Honeywell."
Nói về triển vọng kinh doanh năm 2012, ông Dave Cote dự đoán năm nay côngty này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn năm 2011, chủ yếu do nền kinh tếyếu ở châu Âu ảnh hưởng tới các mảng kinh doanh chu kỳ ngắn.
Tuy nhiên, ông Cote khẳng định các mảng kinh doanh chu kỳ dài củaHoneywell vẫn tiếp tục tăng tốc, với các mảng hàng không vũ trụ thương mại OE,UOP, các giải pháp xây dựng&phân phối, và các giải pháp quá trình./.