Kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học đến từ trường Đại học Dukecho thấy, loại hoócmôn oxytocin vốn được mệnh danh là "hoócmôn tình yêu", tạonên sợi dây tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con ở người, làm cho chúng ta gầngũi và yêu thương nhau hơn, cũng tác động tương tự tới loài khỉ.
Loại hoócmôn này khiến loài khỉ cư xử với nhau ân cần và tình cảm hơn.
Việc thử nghiệm loại hóc môn này được tiến hành ở những chú khỉ nâu zerut,các nhà khoa học đã quan sát và ghi lại kết quả trước và sau khi các chú khỉ nàytiếp xúc với hoócmôn oxytocin. Họ đặt hai chú khỉ gần nhau, cho chúng tiếp xúcvới loại hoócmôn này qua đường mũi thông qua một ống phun có kích thước bé,giống như một mặt nạ khí.
Các nhà khoa học thấy rằng loại hoócmôn này khiến các chú khỉ chú ý tớinhau hơn, và có hành động quan tâm đặc biệt tới nhau hơn. Cụ thể, chú khỉ này cóthể chia sẻ với chú khỉ kia một miếng trái cây, mặc dù nó chưa có phần của riêngmình. Ngược lại, nửa giờ trước khi tiếp xúc với hoócmôn, các chú khỉ có vẻ "íchkỷ hơn" và chỉ dành trái cây để ăn một mình.
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng tập trung vào chuyển động mắt của khỉ vàthấy rằng, sau khi tiếp xúc với hoócmôn oxytocin, mắt của các chú khỉ hướng vềnhau với một tần suất cao hơn và thời gian lâu hơn. Thử nghiệm trên được tiếnhành lặp đi lặp lại nhiều lần và đều cho cùng một kết quả biểu hiện ở các chúkhỉ đáng yêu này.
Nhà khoa học Michael Platt, chuyên nghiên cứu về thần kinh chức năng kiêmgiám đốc Viện Khoa học Não bộ Duke cho biết khi hít loại hoócmôn này, các chúkhỉ có xu thế tình cảm hơn, thân thiện hơn và hướng sự quan tâm tới các cá nhânkhác.
Loại hoócmôn này hiện đang được đánh giá là một liệu pháp mới trong điềutrị chứng tâm thần phân liệt, tự kỷ và các rối loạn tinh thần khác ở người, mởra hy vọng nâng cao sự tự tin và kỹ năng giao tiếp xã hội cho những các bệnhnhân ./.
Thúy Lợi (Vietnam+)