Với mục tiêu thúc đẩy vàphát triển hợp tác trong lĩnh vực tăng quyền cho phụ nữ và bình đẳnggiới, hai bên sẽ hợp tác trong việc đẩy mạnh việc thực hiện các kếhoạch, chương trình, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; các biệnpháp, chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị,kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao năng lực, chuyên môn của các cán bộphụ trách về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cùng một số lĩnhvực hợp tác khác.
Sự hợp tác này được thực hiệnthông qua việc trao đổi các đoàn cấp cao và chuyên viên; tổ chức cácnghiên cứu chung, hội thảo và diễn đàn; thực hiện các chương trình, dựán hợp tác cụ thể; trao đổi thông tin và nghiệp vụ chuyên môn.
Các hìnhthức hợp tác khác cũng có thể được hai bên cùng xem xét, quyết định.
Cùng ngày,tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình HànQuốc đã ký văn bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng các hoạt động hôn nhân quốc tếlành mạnh và nâng cao quyền năng của phụ nữ.
Văn bản này được ký kết với mong muốn đảm bảo các hoạt động hôn nhân quốctế lành mạnh; bảo vệ quyền của công dân và nâng cao quyền năng của phụ nữ hainước; tăng cường hợp tác giữa hai bên.
Hai bên nhất trí cùng hợp tác nhằm bảo đảm sự hòa nhập ổn định của các giađình đa văn hóa vợ chồng Việt-Hàn. Hai bên xác định những lĩnh vực hợp tác tíchcực sau, đồng quản lý “Chương trình giáo dục tại chỗ cho phụ nữ di cư” trước khiđến Hàn Quốc; hợp tác về các biện pháp nhằm thực hiện các hoạt động hôn nhânquốc tế lành mạnh giữa hai nước; cung cấp khung hợp tác cũng như việc thường kỳtrao đổi các đoàn làm việc.
Theo đó, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ cung cấp địa điểm cho “Chươngtrình giáo dục tại chỗ cho phụ nữ di cư”,,Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình Hàn Quốcsẽ cung cấp giảng viên và tài liệu về ngôn ngữ, văn hóa, luật pháp, chính sáchvà mở rộng thời gian hoạt động của Chương trình.
Hai bên phối hợp cung cấp thông tin cơ bản về các đối tượng mong muốn kếthôn trước khi kết hôn; khuyến nghị các cơ quan chức năng quy định chặt chẽ và xửphạt nghiêm đối với những cơ sở môi giới hôn nhân bất hợp pháp; đề xuất và thamgia sửa đổi luật pháp, chính sách liên quan.
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình Hàn Quốctrao đổi và chia sẻ các tài liệu liên quan đến luật pháp, chính sách, thông tinvề hôn nhân quốc tế và về phụ nữ; cử đầu mối liên lạc về hôn nhân quốc tế giữahai bên.
Hai bên sẽ tích cực hợp tác nhằm bảo vệ quyền của phụ nữ và thúc đẩy sựtham gia của phụ nữ trong xã hội; hợp tác nhằm xóa bỏ hành vi bạo lực đối vớiphụ nữ, kể cả trẻ em và cung cấp chương trình bảo vệ; hợp tác phát triển tiềmnăng của nữ thanh niên và đào tạo nghề cho phụ nữ.
Tại lễ ký, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cảmơn Chính phủ Hàn Quốc đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho các gia đình đa văn hóa,trong đó có gia đình các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa bày tỏ mong muốn sau khi ký kết, văn bản ghi nhớnày sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa từ cả 2 phía, góp phần đảm bảo sự bền vững,hạnh phúc của các gia đình Hàn-Việt và nâng cao hơn nữa quyền năng cho phụ nữ.
Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình Hàn Quốc Paik Hee Young cho biết,hiện có 90.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, trong đócó khoảng 35.000 cô dâu Việt, chiếm 25% trong tổng số các cô dâu nước ngoài tạiđây. Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình rất kỳ vọng các cô dâu có cuộc sống hạnhphúc, đầy đủ, no ấm, con cái trưởng thành tại Hàn Quốc.
Không chỉ có Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình, các cấp chính quyền và NgàiTổng thống cũng quan tâm tới việc hỗ trợ các gia đình đa văn hóa, trong đó có côdâu Việt.
Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình mong rằng với việc hiện thực hóa văn bảnnày, hai bên sẽ cùng chung tay giải quyết vấn đề, giúp các cô dâu có hiểu biếtsâu hơn về người chồng tương lai và cuộc sống tại Hàn Quốc; ngày càng có nhiềugia đình chung hạnh phúc hơn, góp phần tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó hơn giữahai nước./.